Theo ông Bourdon, thực tế và những tài liệu nghiên cứu có được cho thấy việc liên quan giữa chất da cam và bệnh tật đối với con người và môi trường là không thể chối cãi. Đồng thời, những người gây ra nó phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân da cam Việt Nam.
Ông William Bourdon đã đi cả ba miền Bắc, Trung, Nam để tìm hiểu thực tế tổng thể ảnh hưởng về chất độc da cam tại Việt Nam như thế nào. Ông rất hài lòng với chuyến đi vì đã gặp gỡ các nạn nhân da cam, luật sư người Việt và gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. “Tôi sẽ là người làm chứng, đồng thời là người thuyết trình trước phiên tòa Công luận quốc tế vào ngày 15 và 16-5 sắp tới tại Paris (Pháp). Mục tiêu chính là đánh thức lương tâm của mọi người và làm sống dậy những ký ức về dioxin để không thể lãng quên, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Qua đó xây dựng và xác định ai là người chịu trách nhiệm (người sử dụng hóa chất và người cho sử dụng nó) và phải bồi thường dù họ tự nguyện hay bắt buộc. Tôi tin là mình sẽ hoàn thành tốt công việc này” - ông Bourdon cho biết.
“Ngày 2-3, Tòa án tối cao Hoa Kỳ công bố quyết định từ chối đơn thỉnh cầu của VAVA. Theo pháp luật Mỹ, đây chỉ là giai đoạn tiền xét xử để tòa xem xét là có đủ cơ sở pháp lý hay không để thụ lý đơn kiện” - luật sư Lê Đức Tiết, ủy viên thường vụ VAVA, cho biết. Theo luật sư Tiết, chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý nhưng những công ty hóa chất và những người cho sử dụng chất da cam vẫn cố tình lẩn tránh sự thật và trách nhiệm. Qua tòa Công luận quốc tế sắp tới, chúng ta sẽ vạch trần điều này.
Trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc dựa trên cơ sở pháp lý nào VAVA kiện các công ty hóa chất và nhà cầm quyền Mỹ để đòi bồi thường, luật sư Tiết cho rằng dựa vào các luật và quy định của quốc tế như Đạo luật năm 1789 (AIS) của Mỹ quy định các tòa án Mỹ có thẩm quyền xét xử các vụ người Mỹ xâm phạm đến quyền lợi của người nước ngoài có liên quan đến luật pháp quốc tế; Luật Tập quán quốc tế về việc gây tội ác chống lại loài người; Quy định quốc tế về trách nhiệm sản phẩm - người cung cấp hàng hóa gây thiệt hại cho người tiêu dùng và nhân danh công luận quốc tế để phán xét việc này...
Phiên tòa Công luận quốc tế do Hội Luật gia dân chủ quốc tế tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-5 tại Paris (Pháp). Phiên tòa nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng nộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đòi các công ty hóa chất và nhà cầm quyền Mỹ bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân da cam Việt Nam.