Một quan chức cảnh sát, kẻ chặn tay súng là 1 trong 3 người khác bị thương. Theo cảnh sát Bắc Carolina, nếu quan chức này không chặn tay súng, vụ thảm sát còn tiếp tục diễn ra đẫm máu. Để bắt được Stewart, cảnh sát đã bắn thương chân tên này.
Kẻ thảm sát là Robert Stewart, 45 tuổi, ở Hạt Moore không phải bệnh nhân cũng như nhân viên của viện dưỡng lão. Kẻ này còn được cho là không có quan hệ với bất kỳ nạn nhân nào. Stewart bị buộc 8 tội danh, trong đó có tội danh giết người cấp độ 1 và chống lại quan chức luật pháp.
Vợ cũ của Stewart tiết lộ trước khi gây ra vụ thảm sát trên, Stewart đã liên hệ với một số thành viên trong gia đình và cho họ biết mình bị ung thư và đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Sue Griffin chung sống với Stewart trong vòng 15 năm và cắt đứt quan hệ sau khi li dị vào năm 2001.
Tuần trước, Stewart đã cố liên lạc với vợ cũ thông qua con trai, mẹ, em gái và bà. Stewart từng làm họa sĩ. Griffin không biết làm thế nào chồng cũ của mình liên lạc với viện dưỡng lão và nguyên nhân khiến tên này nã súng vào những người già. Theo Griffin, Stewart từng có những biểu hiện khuynh hướng bạo lực.