03/01/2009 - 11:13 PM

Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ ra sao?

BẢO PHƯỢNG ghi

Lễ hội hoa Hà Nội sẽ kết thúc vào hôm nay (4-1). Hoa héo, rác tràn lan và những tiểu cảnh bị xô đẩy là một ấn tượng rất đáng buồn về lễ hội hoa lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô.

Dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sắp đến gần, phải làm gì để xây dựng văn hóa người dân đô thị, hướng tới một lễ hội xứng tầm với bề dày lịch sử, văn hóa của thủ đô?

Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với các nhà văn hóa, thành viên ban tổ chức lễ hội để trả lời câu hỏi này.

Nhà sử học Dương Trung Quốc:

Cần không gian văn hóa cho những hành vi văn hóa

Việc tổ chức lễ hội hoa ở Hồ Gươm là một không gian rất đẹp, tuy nhiên quá chật chội. Trong không gian đó vừa trưng bày hoa, vừa xe cộ đi vừa người chen vào để ngắm thì bản thân không gian đã lộn xộn, thiếu văn hóa rồi.

Trong cái không gian thiếu văn hóa đó thì những hành vi thiếu văn hóa dễ nảy sinh. Lễ hội sẽ đẹp hơn nếu thành phố tạo điều kiện để có một không gian đẹp hơn, ban tổ chức chú ý hơn đến việc tạo những điều kiện thuận lợi cho người đến tham quan thực hiện ý muốn của mình. Ví dụ người tham quan muốn chụp ảnh với phố hoa thì là điều tốt chứ. Thế nhưng hầu như không có không gian phù hợp để người ta đứng chụp ảnh nên người tham quan mới phải đứng lên những bãi cỏ, chen vào làm hỏng những tiểu cảnh.

Tâm lý của người dân muốn “lấy một cái gì đó về” bắt nguồn từ tập quán “hái lộc” hoặc từ mong muốn lưu giữ một kỷ niệm. Theo tôi, về lâu dài phải nâng cao ý thức của người dân, mặt khác cũng cần nghiên cứu các tập quán và chủ động đáp ứng trong điều kiện có thể.

Mặt khác, khi chuyện ngắt hoa, bẻ cành đã diễn ra nhiều lần, ở nhiều nơi thì đây là biểu hiện của ý thức cộng đồng xuống cấp. Đây là một điều nhức nhối và đáng xấu hổ. Lễ hội hoa là một trong những hoạt động hướng đến 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nó giống như là một cuộc diễn tập đầu tiên cho đại lễ. Việc tạo một không gian lớn, nhiều đường đi lối lại cho người dân tham gia lễ hội là rất cần thiết.

Những ma-nơ-canh mặc áo dài được kết bằng hoa bị vặt trụi, ban tổ chức phải thay bằng áo vải và gom về một chỗ. Ảnh: TTO

Bà Bùi Thu Hường, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Giải trí và âm nhạc DC:

Chúng tôi đã đề nghị hạn chế xe nhưng không được chấp nhận

Ban tổ chức đã lường trước những sự cố có thể xảy ra như lấy trộm hoa, phá các tiểu cảnh. Vì thế, chúng tôi đã ký hợp đồng bảo vệ với Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp Trường Sơn. Trong đêm khai mạc, công ty này đã huy động đến 300 nhân viên để bảo vệ lễ hội. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền giữ người mà chỉ có thể lập biên bản với một số trường hợp lấy trộm hoa mà chúng tôi phát hiện được. Nhiệm vụ chính của bảo vệ là giữ được các tiểu cảnh hoa, nếu dừng lại để lo lập biên bản xử lý một người thì có hàng chục người khác sẽ lao vào... Tôi thấy lực lượng đã làm hết sức nhưng có tình thế bất khả kháng vì quá nhiều người không có ý thức.

Ban đầu, ban tổ chức cũng đã đề nghị với chính quyền sẽ ngăn tuyến đường Đinh Tiên Hoàng lại để dành hoàn toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, đề nghị này chỉ được chấp nhận trong đêm khai mạc, trước và sau đó các phương tiện giao thông vẫn đi vào đường Đinh Tiên Hoàng nên dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, chen lấn.