Trước khi bế mạc Quốc hội vào sáng qua (15-11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả tổng hợp, tiếp thu ý kiến đại biểu về đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và dân trực tiếp bầu chủ tịch xã. Ý kiến các đại biểu còn tương đối phân tán. Người thì tán thành, người thì đề nghị thu hẹp phạm vi thí điểm, người khác cho rằng cùng lúc thực hiện cả hai nội dung sẽ rất khó cho chỉ đạo, điều hành. Các đại biểu cũng chỉ ra hàng loạt vướng mắc có thể gặp phải về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy của chính quyền các cấp nơi thí điểm mà đề án chưa giải đáp hết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận việc thí điểm mô hình mới về chính quyền địa phương cùng với mở rộng, phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở cần tiến hành thận trọng, có bước đi thích hợp. Trước mắt, đề nghị Quốc hội chỉ thông qua nội dung cho phép thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận và phường. Còn nội dung thí điểm dân bầu chủ tịch xã chưa được các đại biểu ủng hộ nên gác lại, tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Quốc hội vào thời gian thích hợp.
Về phạm vi thí điểm, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công tác nhân sự của các nhánh cơ quan thuộc chính quyền các cấp nơi thí điểm bỏ HĐND huyện, quận và phường, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao trong quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện phải báo cáo Quốc hội xem xét những vấn đề phát sinh.
Về thời hạn thí điểm bỏ HĐND huyện, quận và phường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình nếu quy định cứng sẽ khó cho tổ chức thực hiện. Bởi từ nay đến năm 2011 không chắc kịp hoàn tất sửa đổi Hiến pháp để triển khai mô hình chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn mới trên phạm vi cả nước. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 25-4-2009 (khi HĐND, UBND ở những nơi thí điểm hết nhiệm kỳ 2004-2009) đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thí điểm.
Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết nội dung nêu trên với gần 95% đại biểu tán thành. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết kết quả thí điểm sẽ được báo cáo Quốc hội, trên cơ sở đó sửa đổi Hiến pháp rồi triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.