Sáng 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huy - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Vân về tội lừa dối khách hàng và ba đối tượng có liên quan gồm Đinh Tất Thời, Hoàng Minh Mậu và Nguyễn Văn Hiến bị khởi tố về hành vi đồng phạm giúp sức.
Trước đó, Công an Đồng Nai và Đài truyền hình Đồng Nai đã phối hợp theo dõi trong nhiều tháng hành vi của Công ty TNHH Nhật Vân (cây số 100, quốc lộ 22, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai). Sau khi xác định chính xác hành vi gian lận, ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Phạm Văn Huy - Giám đốc Công ty Nhật Vân. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn theo dõi các đối tượng chuyên cung cấp và lắp đặt con chip cho các cây xăng. Vì vậy, sau đó một ngày, Công an Đồng Nai phối hợp với Công an Lâm Đồng bắt quả tang Đinh Tất Thời khi vừa gắn chip cho một chủ cây xăng tại xã Lâm Hà (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).
Theo đó, ba đối tượng Thời, Mậu và Hiến đã móc nối với ông giám đốc Huy để gắn chip điện tử vào cây xăng của Huy nhằm gian lận xăng dầu trong một thời gian dài.
Khám xét nơi ở của Hoàng Minh Mậu, công an thu giữ năm chip điện tử và một số phương tiện cài đặt chip vào trụ bơm xăng. Khám xét nhà Hiến, cơ quan điều tra thu giữ hai con chip và nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép nhật ký giao dịch với khách hàng.
Thủ đoạn của cây xăng này là gắn chip rất nhỏ vào cây xăng, lợi dụng khi chuẩn bị đong xăng cho khách hàng thì nhân viên chỉ cần gạt vào chiếc công tắc rất nhỏ là đã có thể ăn gian được một số lượng xăng dầu. Sai số cho phép trong đong đếm xăng dầu là 0,5% nhưng cây xăng này đã đong thiếu của khách từ 5%. Cứ bán 100 lít xăng, các chủ cây xăng ăn bớt của khách gần 5 lít.
Theo luật sư Cổ Hiệp (Đoàn luật sư TP.HCM), hành vi này đã cấu thành tội lừa dối khách hàng theo Điều 162 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến 50 triệu đồng; cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm; phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạt từ hai đến bảy năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đến 30 triệu đồng.
Cũng theo luật sư Cổ Hiệp, những đối tượng cung cấp và lắp đặt con chip cho các cây xăng cũng phải bị khởi tố về tội này vì có hành vi đồng phạm giúp sức.
|
TP.HCM lập đoàn liên ngành kiểm tra các cây xăng
(PL)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng vừa chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường TP, UBND các quận, huyện... lập ngay các đoàn liên ngành kiểm tra việc niêm yết giá mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn TP. Bà Hồng lưu ý các đơn vị gắn việc kiểm tra giá bán với bảo đảm chất lượng và đơn vị đo lường. Qua đó phát hiện cá nhân, đơn vị sai phạm để xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đoàn kiểm tra có thể yêu cầu cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động hoặc rút giấy đăng ký kinh doanh của các cây xăng, cửa hàng bán lẻ bán không đúng giá quy định hoặc đóng cửa không bán xăng, dầu không có lý do chính đáng.
UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ TP cùng các đoàn thể tiếp tục phát động các phong trào thực hành tiết kiệm xăng. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có kế hoạch tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về việc công bố giá bán xăng dầu mới; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa tin không đúng hoặc thiếu chính xác về kinh doanh xăng dầu.
T.HẰNG |