|
Câu hỏi của bạn đọc: Ai bảo kê?
Hãy đặt mình vào vị trí người dân
Tôi e rằng Bến xe Lam Hồng gắn với “quyền lợi” của những cán bộ chính quyền địa phương nào đó, bởi bến xe không đạt chuẩn mà vẫn hiên ngang hoạt động.
Các cán bộ này hãy đặt vào hoàn cảnh của người dân lao động, mua vé đi cùng người dân chịu cảnh chèn ép như vậy xem mình có chịu được hay không ? Nếu có chút “quyền lợi” nào dính dáng đến Bến xe Lam Hồng, các vị hãy mau mau từ bỏ để trả lại yên bình cho hành khách.
richardduongvo@...
Thế lực nào bảo kê cho “siêu thị cơm tù”?
Hành khách đi xe đường dài nói chung phần lớn là dân lao động nghèo, công nhân, sinh viên, học sinh. Cuộc sống của họ vốn đã quá khó khăn, vất vả, bươn chải mưu sinh hàng ngày, nay lại phải chịu thêm cảnh hành hạ bởi bọn “đầu gấu” tại các “siêu thị cơm tù” mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã dũng cảm lật tẩy.
Bản thân là một đảng viên, tôi bày tỏ sự căm phẫn tột độ và chia sẻ với những hiện tựơng mà hành khách đã phải chịu đựng. Lẽ nào các “siêu thị cơm tù” tồn tại một thời gian khá dài, hoạt động theo kiểu xã hội đen và mang đậm tính chất lừa đảo như vậy mà chính quyền không hề biết? Một câu hỏi quan trọng khác là: Hoạt động của các “siêu thị cơm tù” có sự bảo kê của một thế lực nào đó? Dù nghĩ vậy, tôi vẫn hy vọng điều này sẽ không xảy ra.
Huỳnh Giới ( TP Biên Hòa, Đồng Nai)
Đợi câu trả lời của ông trưởng Công an huyện Dĩ An
Một công dân bị hành hung thương tích 11%, khiếu kiện thì được hẹn làm việc vào ngày giỗ tổ, phải bán xe vì quá chán nản. Tôi không biết ông trưởng Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) có biết được thông tin này không. Nếu không biết thì ông quá lơ là, tắc trách trong công việc. Còn nếu biết thì ông quả là người vô cảm.
Chúng tôi mong Báo Pháp Luật TP.HCM hãy chuyển ý câu trả lời của các vị ấy đến nạn nhân và độc giả sớm nhất
TĐD (KP 7, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận)
Con voi chui qua lỗ kim?
Tôi từng đi qua khu vực Sóng Thần và ngạc nhiên trước một bến xe liên tỉnh lại xập xệ như Bến xe Lam Hồng. Xe chui vào muốn quay ra cũng không được, diện tích chỉ có 2.000 m2 và chỉ đạt 3/15 tiêu chuẩn cho bến xe loại bốn. Vậy mà năm năm qua nó cứ ngang nhiên hoạt động.
Lãnh đạo Cục Đường bộ bảo sẽ kiểm tra, xử lý nhưng xin hỏi các vị năm năm qua, các vị ở đâu mà không kiểm tra? Cái người dân cần bây giờ không phải là tìm cách giải thích để nghe lọt tai mà phải dẹp ngay cái bến xe ấy.
Lê Phúc Yên (lephucyen1982@...)
Nếu lãnh đạo dẹp không được thì nên từ chức
Đọc qua các bài viết về bọn côn đồ Bến xe Lam Hồng và “cơm tù”, tôi rất hoan nghênh các nhà báo đã dám dấn thân tìm ra sự thật. Thiết nghĩ các lãnh đạo địa phương, các vị đầu ngành về an ninh và trật tự xã hội ở địa phương phải xử lý nghiêm minh và triệt để để lấy lại lòng tin của người dân vào lực lượng CAND và chính quyền.
Nếu trong địa bàn mình mà không quản lý được thì xin từ chức để những người xứng đáng do dân, vì dân và là đầy tớ trung thành của dân đảm nhận.
Trần Thanh Nam (hondacivi08@...) |