3 “mẹ mìn” bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Duyên (SN 1981, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh); Vũ Thị Khánh Ngọc (SN 1968) và Vũ Thị Khánh Nhung (SN 1972) cùng trú tại phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Vũ Thị Khánh Ngọc là đối tượng cầm đầu tổ chức chuyên móc nối với các chủ chứa tại Singapore, lừa đưa phụ nữ trong nước sang, buộc làm gái mại dâm.
Lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt cho hay, Khánh Ngọc là người trực tiếp giao cho Duyên, Nhung có nhiệm vụ tìm kiếm các cô gái trẻ ở các vùng quê nghèo miền Tây để lừa gạt, dụ dỗ sang Singapore làm việc với mức lương cao.
Không ít phụ nữ nhẹ dạ đã bị lừa bán và trở thành nạn nhân bị bóc lột tình dục ở xứ người. Chịu không nỗi cảnh bị hành hạ, đã có 5 nạn nhân trốn thoát về nước tố cáo đường dây buôn bán phụ nữ do Khánh Ngọc tổ chức.
Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Duyên không chỉ tham gia vào đường dây buôn người, Duyên còn là má mì có tiếng, chuyên tổ chức mua bán dâm, thậm chí điều “đào” ra nước ngoài, đi theo khách để phục vụ “sex tour”.
Tháng 9/2007, Nguyễn Ngọc Duyên bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang khi đang môi giới mại dâm cho khách làng chơi tại một khách sạn tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, Tây Ninh.