12/04/2008 - 11:57 PM

Đăng ký dự thi ĐH 2008: Trường tốp giữa lên ngôi
“Nóng” nhất là khối ngành quản trị kinh doanh, tài chính- ngân hàng.

Đến 5 giờ chiều ngày 10-4, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2008, bức tranh chọn trường, chọn ngành dự thi của thí sinh (TS) năm nay đã rõ dần lên. Nhiều cán bộ phụ trách tuyển sinh nhận định: Xu hướng chọn trường ĐH của TS năm nay có những dấu hiệu biến động so với những năm trước.

Chọn trường vừa sức học

Tính đến chiều ngày 10-4, tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT ở TP.HCM bộ phận tuyển sinh đã thu nhận được trên 30.000 hồ sơ của TS. Còn tại điểm thu nhận hồ sơ tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết đã thu nhận gần 10.000 hồ sơ. Trong số trên 40.000 hồ sơ này, phần lớn TS tập trung vào những trường “tốp giữa” như ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM..., mỗi trường khoảng 3.000 đến 4.000 hồ sơ.

Tại Trường THPT Lương Văn Can (quận 8, TP.HCM), ông Nguyễn Văn Tài, Hiệu trưởng cũng cho biết: “Trong số trên 600 học sinh lớp 12 của trường này nộp hồ sơ thì đa phần các em chọn vào ĐH Kinh tế TP.HCM, các trường CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Kinh tế... Ngược lại có rất ít em chọn vào ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa vì cơ bản các em ngại không đủ sức vào trường ĐH lớn”.

Giải thích hiện tượng này, thạc sĩ Trần Đình Lý, chuyên viên tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho rằng do năm trước những trường ĐH tốp giữa có điểm chuẩn, tỷ lệ chọi không cao, vì vậy đây là những trường thích hợp cho những TS có học lực từ trung bình khá trở lên.

Điều đáng nói là cả những trường dân lập, bán công, mở cũng được TS quan tâm nhiều hơn: ĐH bán công Marketing, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH dân lập Lạc Hồng...

Tại Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3, TP.HCM), bộ phận tuyển sinh nhận được 1.200 hồ sơ của TS. Ông Phạm Đình Thiên, cán bộ phụ trách phòng giáo vụ của trường này tỏ ra ngạc nhiên và cho biết: Số lượng TS đăng ký dự thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng cao nhất (150 bộ), kế tiếp là ĐH bán công Marketing TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM. Trong khi đó, số TS đăng ký vào các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM thì chỉ lác đác vài chục bộ. Ông Thiên nhận định: “Năm trước, những trường ĐH lớn như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Y dược TP.HCM... có điểm chuẩn cao, từ 18 đến 22 điểm, đã khiến cho TS năm nay ngại đăng ký vào”.

Tài chính, ngân hàng, nông lâm...hút thí sinh

Năm nay TS tập trung dự thi vào những khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, nông lâm... Trong đó, ngành đang được các thí sinh xem là nóng nhất và đăng ký dự thi nhiều nhất là khối ngành quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng ở các trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM... Trường ĐH Luật TP.HCM có nhiều ngành học nhưng phần lớn TS lại chọn ngành luật thương mại.

Đáng chú ý, một số ngành như kỹ thuật hoa viên-cây cảnh, kinh tế nông lâm, chăn nuôi, thủy sản của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm nay chiếm ưu thế trong các ngành đào tạo của trường này.

Thạc sĩ Lâm Thành Hiển - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Lạc Hồng - nói: “TS hiện nay rất thực tế. Nhiều TS thích chọn ngành tài chính-ngân hàng vì để sau này theo học chuyên ngành thị trường chứng khoán hoặc làm việc trong các công ty tài chính, thương mại. Hơn nữa, các vùng kinh tế trọng điểm Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM có rất nhiều khu công nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng các ngành nghề quản trị, tài chính, ngân hàng... rất lớn. Ngoài ra, các vùng kinh tế nông nghiệp cũng đang phát triển nhanh nên nhu cầu nhân lực cho khu vực này cũng tăng cao”.

TRƯƠNG HIỆU

Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn nghĩ thế nào về việc "chạy trường" cho con?
  • Không thể chấp nhận được
  • Buộc phải "chạy trường" tốt vì tương lai con
  • Chỉ "chạy trường" do gần nhà, có chỗ quen...