Hôm qua (8-1), Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục thảo luận những vấn đề nóng về quốc kế dân sinh. Trong đó nhiều ý kiến đề nghị Mặt trận phải tiếp tục đổi mới hoạt động hơn nữa, đưa công tác giám sát, phản biện xã hội tiến lên một bước, đề ra những chương trình hoạt động sát với thực tiễn, giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong cuộc sống của người dân.
GS Tương Lai phát biểu: “Mặt trận phải trở thành nơi khuyến khích phát biểu ý kiến, cho dù ý kiến đó trái tai, khó nghe nhưng đó là tiếng lòng, là tâm tư của người dân tâm huyết với đất nước”.
Từ những vấn đề rất gần gũi đang xảy ra trong đời sống xã hội, GS.TS Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh: “Chúng ta đang có trào lưu mở trường đại học ở mọi nơi. Có cần mỗi tỉnh một trường đại học? Có nhất thiết đến năm 2020 phải có đủ 600 trường đại học? Con số đó có nghĩa gì trong lúc nhiều trường đại học thành lập mà không có giáo sư? Tại sao khi đề ra các chỉ tiêu, chính sách, những người có trách nhiệm không tham khảo rộng rãi ý kiến các chuyên gia, các hội đồng tư vấn của Mặt trận?” - GS Minh bức xúc.
Đại diện cho bà con kiều bào, TS Đỗ Tiến Sỹ dẫn chứng: “Mười năm trước, cũng tại một hội nghị của MTTQ, anh chị em Việt kiều đã đặt câu hỏi: Hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết, sự nghiệp hội nhập và phát triển đất nước? Câu hỏi đó đã được trả lời bằng sự thành đạt của nhiều doanh nhân và trí thức kiều bào. Nhiều người đã trở về và nhiều người khác đang sẵn sàng trở về phụng sự tổ quốc, đóng góp vào công cuộc chấn hưng nước nhà. Mười năm sau, anh em trí thức Việt kiều lại hỏi: Nhân tài gốc Việt ở nước ngoài đang có sẵn, sao ta chưa sử dụng hết khả năng của họ để phục vụ cho cuộc hội nhập, cạnh tranh với quốc tế? Mặt trận nên đặt ra câu hỏi tại sao nhiều kiều bào còn do dự, chưa muốn trở về góp vào cuộc canh tân đất nước? Tôi mong muốn có đại diện kiều bào ở Canada, Úc, Mỹ trong Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa tới đây”.
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Tổng Thư ký Huỳnh Đảm thông báo: Trước mắt sẽ đề nghị Chính phủ sáu vấn đề, gồm: Chú trọng hơn đến giải quyết việc làm, giải quyết những bức xúc đang tồn tại trong nhân dân; đánh giá đúng tác động của lạm phát đến đời sống nhân dân; khi quyết định các vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng rãi đến xã hội, phải hỏi ý kiến nhân dân, thông qua Mặt trận; tích cực bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; tạo điều kiện về vật chất và các điều kiện khác để Mặt trận các cấp hoạt động thuận lợi. MTTQ cũng kiến nghị Trung ương Đảng đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, cụ thể, cần tránh tính hình thức, hô hào.
Hôm nay (9-1), hội nghị sẽ tiến hành hiệp thương suy cử các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thay ông Phạm Thế Duyệt và Lê Truyền sẽ nghỉ hưu). Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Thế Duyệt cho biết sau khi đề đạt với trung ương ý định thôi chức chủ tịch để nghỉ hưu, ông đã đề cử ông Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ, thay vị trí của mình. Bộ Chính trị cũng đã có văn bản giới thiệu ông Huỳnh Đảm vào vị trí này.