31/10/2012 - 05:30

Áo ngực Trung Quốc có chất lạ: Chưa biết ai sẽ kiểm định
Người dân đang mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, công bố kết quả để phòng ngừa. Phát hiện hơn 11.000 áo ngực Trung Quốc nhập lậu.

Ngày 30-10, ông Phạm Đình Thi, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên, cho biết lực lượng QLTT tỉnh này đang tiến hành kiểm tra, tạm giữ toàn bộ áo ngực Trung Quốc có chất lạ đang lưu thông trên thị trường; đồng thời làm việc với những người bán sản phẩm để xác định đường vào thị trường của sản phẩm.

Cũng theo ông Thi, việc tạm giữ này chỉ mới dựa vào lý do những sản phẩm trên không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ chứ chưa có cơ sở để xác định mức độ nguy hại đến sức khỏe như phản ánh và yêu cầu của người tiêu dùng. “Việc kiểm định, xác định mức độ nguy hại của các gói dung dịch bên trong những áo ngực trên thuộc chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ. Chúng tôi sẽ mời các cơ quan chức năng liên quan họp để xác định trách nhiệm của từng đơn vị trong xử lý loại sản phẩm này” - ông Thi nói. Trong khi đó, ông Lê Văn Cựu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, lại cho rằng Sở chưa đủ năng lực cũng như không có kinh phí để kiểm tra, xác định dung dịch trên là chất gì, nguy hại ra sao. Ông Cựu đề xuất: Cơ quan quản lý cần kiểm tra, lấy mẫu, gửi đi kiểm định tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng III.

Viên thuốc lạ màu trắng bên trong áo nịt ngực mang nhãn hiệu Trung Quốc. Ảnh: T.TÀI

Ông Phan Văn Thiền, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Phú Yên, nói: “Đây là sản phẩm thương mại nhưng có ảnh hưởng đến sức khỏe nên ngành y tế cũng có trách nhiệm. Tuy nhiên, để làm rõ và xử lý vấn đề này cần có sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Việc cần thiết và cấp bách trước mắt là kiểm tra dung dịch đó là chất gì, nguy hại ra sao, khi đó sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Theo tôi, Viện Kiểm nghiệm Trung ương và các phân viện mới có khả năng xác định và kết quả này mới có giá trị pháp lý trong phạm vi cả nước”. Cũng theo ông Thiền, trước mắt cơ quan QLTT phải có biện pháp dừng ngay việc lưu thông sản phẩm này trên thị trường và có khuyến cáo cụ thể với người tiêu dùng.

l Chiều 30-10, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT TP Đà Nẵng đã kiểm tra số áo ngực bị thu giữ trước đó tại chợ Cồn do không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và bị nghi ngờ có chứa các loại thuốc lạ gây ngứa.

Qua kiểm tra thì có sáu bộ áo ngực mang các nhãn hiệu khác nhau như Huang Jia Ma Lian, Fenger Shu, Mengshu Ting, Sheng Yilong, Yamisi có chứa các chất lạ bên trong. Theo quan sát, bên trong các áo ngực này có chứa túi dung dịch lỏng, sờ bên ngoài sền sệt. Đặc biệt, một số túi dung dịch khác lại chứa 3-6 viên tinh thể tròn màu trắng đục, một số áo lại có các miếng cao su mềm hình dạng chấm rỗ như tổ ong.

Theo Đội QLTT số 1, sau khi có thông tin áo ngực Trung Quốc chứa thành phần lạ, tiểu thương ở các chợ đã tẩu tán, giấu hàng, không bày bán các sản phẩm này, sợ bị tịch thu. Sắp tới, Đội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát. Đối với các hộ tiểu thương kinh doanh đồ lót, áo nịt ngực không có hóa đơn, chứng từ thì sẽ bị tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

l Ngày 30-10, nhiều người dân ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cắt áo ngực ra kiểm tra và thấy những chiếc áo ngực có xuất xứ từ Trung Quốc đều có chứa hai gói dung dịch. Có áo chỉ có hai gói nước màu đục, có áo trong hai gói nước dung dịch đó có hai hoặc bốn viên bi màu trắng.

Những người dân cho biết đó là “áo độn ngực” để mặc vào trông cho ngực đầy đặn. Họ mua áo ngực trên tại các chợ trên địa bàn TP Vinh và TP Hà Tĩnh với giá từ 35.000 đến 70.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Hà (ở phường Bến Thủy, TP Vinh) cho biết: “Những chiếc áo “độn ngực” tôi mua ở chợ Bến Thủy đều chứa hai gói “nước lạ”. Thời gian qua chúng tôi không để ý và mặc áo ngực này thấy sức khỏe bình thường. Nhưng nghe thông tin mặc áo này bị ngứa nên hiện chị em chúng tôi đang rất hoang mang, không dám mặc áo ngực này nữa. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ”.

Chiều 30-10, lực lượng Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã đến các chợ và shop kinh doanh áo ngực để kiểm tra, thu giữ áo ngực không có xuất xứ hàng hóa, không có chứng từ. Tuy nhiên, cán bộ QLTT cũng đang lúng túng chưa thể trả lời người dân về áo ngực có chứa nước và thuốc lạ độc hại đến cỡ nào.

Phát hiện hơn 11.000 áo ngực Trung Quốc nhập lậu

Ngày 30-10, Chi cục QLTT TP.HCM cho biết lực lượng QLTT các quận khi kiểm tra hai cửa hàng tại 11 Tân Thọ, quận Tân Bình phát hiện 6.000 áo ngực Trung Quốc. Tại chợ Bình Tây kiểm tra đã phát hiện hơn 5.000 áo ngực Trung Quốc, giá chỉ 15.000 đồng/cái đến vài chục ngàn đồng. Đại diện Chi cục QLTT TP.HCM cho biết hơn 11.000 sản phẩm áo ngực trên là hàng nhập lậu có xuất xứ Trung Quốc. Vì vậy, QLTT đã niêm phong tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên tiếp tục xử lý.

TÚ UYÊN

NHÓM PV

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn có thường xuyên tập thể dục không?
  • Hơn 1 tiếng mỗi ngày
  • Hơn 30 phút mỗi ngày
  • Hơn 5 phút mỗi ngày
  • Không bao giờ tập