Không còn nghi ngờ gì nữa: chiếc tai nghe này có thể làm điếc tạm thời. Ảnh: Hồng Thái
Tiếng ồn lớn hơn 110 decibel có thể gây vấn đề cho tai
như điếc tạm thời và ù tai (tiếng kêu trong tai), nhưng điều này chưa
được chứng minh bằng thực nghiệm. Trong một nghiên cứu của đại học
Leicester, lần đầu tiên quá trình tổn thương này đã được quan sát.
Nghiên cứu trên được công bố trong kỷ yếu của viện Hàn lâm khoa học Anh quốc.
TS Martine Hamann của khoa sinh lý học tế bào và dược
thuộc đại học Leicester, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết:
“Nghiên cứu này cho phép chúng ta hiểu được con đường từ tiếp xúc với
tiếng ồn lớn đến mất thính lực. Phân tích các cơ chế tế bào trong tình
trạng này có khả năng mang lại một lợi ích chăm sóc sức khoẻ rất quan
trọng trong dân chúng.
Nghiên cứu này sẽ giúp phòng ngừa cũng như thúc
đẩy việc tìm kiếm các phương pháp chữa trị thích hợp đối với tình trạng
mất thính giác”.Tế bào thần kinh truyền tín hiệu điện từ tai lên não có
một lớp phủ được gọi là vỏ myelin, giúp các tín hiệu điện đi dọc theo
tế bào.
Tiếp xúc với tiếng ồn lớn – ví dụ âm thanh hơn 110 decibel – có
thể làm bong lớp phủ này của các tế bào, làm gián đoạn các tín hiệu
điện. Điều này có nghĩa là các tế bào thần kinh không còn có thể truyền
tải thông tin hiệu quả từ tai tới não.
Tuy nhiên, lớp vỏ phủ bên ngoài của các tế bào thần
kinh có thể tái tạo, cho phép các tế bào hoạt động lại như bình thường.
Điều này có nghĩa mất thính giác chỉ là tạm thời, và sức nghe có thể hồi
phục trở lại bình thường. TS Hamann giải thích: “Chúng ta giờ đã hiểu
lý do tại sao mất thính lực có thể nghe lại bình thường trong một số
trường hợp.
Chúng tôi đã cho thấy bao ngoài dây thần kinh thính giác bị
mất khoảng một nửa các tế bào, một chút giống như cáp điện bị lột trần
kết nối với một bộ khuếch đại của loa. Sự ảnh hưởng có thể hồi phục và
sau ba tháng thính giác trở lại bình thường vì dây thần kinh thính giác
có vỏ bọc trở lại”.
Những phát hiện này là một phần của nghiên cứu đang
thực hiện về tác động của tiếng ồn lớn lên một bộ phận của não gọi là
nhân ốc tai lưng (dorsal cochlear nucleus), có chức năng mang tín hiệu
từ tế bào thần kinh trong tai đến các bộ phận của não có chức năng giải
mã và làm cho âm thanh có ý nghĩa. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hư
hại các tế bào trong khu vực này có thể gây ra chứng ù tai hay tiếng kêu
trong tai.TTƯT.
Theo BSCK2 Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyên trưởng khoa thính học bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM (SGTT)