13/09/2012 - 03:15

BAN PHÁP CHẾ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN NHÀ BÈ:
Chú trọng hơn đến công tác hòa giải ở cơ sở
(PL)- Ngày 12-9, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã giám sát công tác thực thi pháp luật đối với ba cơ quan là Công an, VKS và TAND huyện Nhà Bè.

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè) cho biết tám tháng đầu năm 2012 ở địa bàn xảy ra 63 vụ phạm pháp hình sự (tăng so với cùng kỳ năm ngoái 25 vụ). Trong đó, cơ quan CSĐT khám phá 41 vụ, bắt 64 đối tượng. Sở dĩ án tăng chủ yếu là tội phạm trộm cắp tài sản do người dân bất cẩn trong việc cất giữ tài sản. Cạnh đó, tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ không có nhà dân hai bên đường nên một số đối tượng đã lợi dụng để cướp tài sản lúc trời tối.

TAND huyện Nhà Bè cũng cho biết thời gian qua đã thụ lý 754 vụ, giải quyết được 260 vụ (chưa tính án tạm đình chỉ). Ông Phan Văn Liệt, Chánh án TAND huyện Nhà Bè, giải thích tỉ lệ giải quyết án thấp so với lượng án thụ lý là do tòa chỉ có bốn thẩm phán. Bình quân mỗi thẩm phán phải giải quyết hơn tám vụ/tháng. Cũng theo ông Liệt, công tác hòa giải ở cấp cơ sở đối với án dân sự liên quan đến đất đai chưa được chú trọng, gây khó khăn không nhỏ cho công tác xét xử của tòa án.

Phía cơ quan công an và tòa án đều kiến nghị các cơ quan cấp trên quan tâm hơn nữa đến điều kiện cơ sở vật chất cũng như tăng cường thêm nhân sự để thực hiện tốt hơn công việc.

Thông qua buổi giám sát, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở để giảm thiểu việc khởi kiện cũng như giúp tòa án làm tốt hơn công tác xét xử.

T.HIỂU

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, nên xử bà Liễu đã đốt chồng là nhà báo Hoàng Hùng mức án nào?
  • Tử hình
  • Tù chung thân
  • 20 năm tù
  • Dưới 20 năm tù
  • Tù có thời hạn nhưng cho hưởng án treo
  • Ý kiến khác