Thế nhưng việc hủy quyết định này chẳng những không xoa dịu sự xôn xao của dư luận mà càng khiến dấy lên thắc mắc về mục tiêu của EVN SPC khi quyết định cử đến 400 cán bộ đi Hong Kong - Thẩm Quyến, Hàn Quốc, Đài Loan bằng chi phí của công ty. Bởi thiết nghĩ, nếu việc cử cán bộ đi “học hỏi” là thực sự cần thiết và phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của SPC thì dù vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận, đội ngũ lãnh đạo SPC chắc chắn sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình chứ không phải là vội vàng thu hồi lại quyết định.
Sau khi việc cử cán bộ đi nước ngoài bị “lộ”, EVN SPC vội vàng phân trần rằng đã báo cáo việc cử cán bộ đi nước ngoài lên tập đoàn mẹ EVN. Thế nhưng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Đinh Quang Tri lại lên tiếng khẳng định rằng EVN SPC chưa báo cáo về việc cử tới 400 người đi ra nước ngoài trong năm 2012.
Cũng thông qua vụ việc này, nhiều chuyện “bếp núc” nhân sự của EVN SPC bị phanh phui khiến dư luận bất ngờ. Đơn cử như việc đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của SPC không dừng lại ở con số 400 mà theo kế hoạch đã đề ra, khoảng 1.500 cán bộ của tổng công ty này sẽ được đưa ra nước ngoài “học tập” trong giai đoạn 2012-2015.
Cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài để nâng cao trình độ quản lý nhân sự, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động là việc mà không chỉ EVN SPC mà nhiều doanh nghiệp khác đều đang nỗ lực hướng tới. Thế nhưng việc cử cán bộ đi học cần phải được quản lý, giám sát chặt chẽ, tránh việc biến những chuyến “học tập” trở thành chương trình tham quan - mua sắm thuần túy. Bởi theo phản ảnh của không ít chuyên gia, nhiều cán bộ Việt Nam không am hiểu ngoại ngữ, thiếu trình độ chuyên môn cần thiết để hiểu những kiến thức được truyền đạt trong những chuyến “học tập” nhưng vẫn được cử đi để “đảm bảo kế hoạch giải ngân”.
Không biết nếu vụ việc không bị phanh phui và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận thì còn có bao nhiêu “sếp” của các tổng công ty thuộc EVN được cử đi “học tập” ở nước ngoài trong khi tập đoàn này không ngừng than lỗ và tăng giá bán điện đến hai lần kể từ đầu năm nay.
PHAN MAI