08/08/2012 - 02:55

Cho rằng bị thiệt hại nên điện lực đi kiện khách hàng
Theo các chuyên gia pháp lý, hành động này thể hiện sự bình đẳng trước pháp luật của người mua và người bán chứ không tự ý cúp điện khi cho rằng khách hàng sai.

Lâu nay đã có nhiều vụ người dân kiện cơ quan điện lực để đòi quyền lợi còn việc phía điện lực kiện lại khách hàng của mình thì khá hiếm hoi. Tuy nhiên, vừa qua Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã quyết định kiện đòi ông TVS bồi thường thiệt hại 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được TAND quận Tân Bình thụ lý giải quyết...

Người bảo vi phạm, người nói không

Theo đơn khởi kiện của phía điện lực, ngày 20-10-2011, đơn vị đến kiểm tra thì phát hiện ông S. đang dùng máy tạo dòng kết hợp với nguội ngoài làm cho điện kế chạy không chính xác. Điện lực cho rằng ông S. vi phạm hợp đồng mua bán điện nên mời ông đến làm việc, thương lượng việc bồi thường. Tuy nhiên, ông S. không thừa nhận vi phạm nên điện lực kiện đòi tiền thiệt hại. Kèm theo đơn khởi kiện, phía điện lực gửi đến tòa bảng chiết tính điện năng thể hiện đầy đủ số lượng thiết bị điện, công suất, định suất, điện năng sử dụng hằng ngày, số ngày gây thiệt hại phải bồi thường...

Trong bản tự khai gửi tòa ngay sau khi được mời đến làm việc, ông S. trình bày ông mới mở công ty chưa được ba tháng. Hôm đó, một nhóm người mặc đồng phục điện lực vào nhà ông nhưng không xuất trình thẻ kiểm tra viên điện lực, đồng thời cũng không thông báo nội dung kiểm tra. Họ đẩy vợ ông lên lầu rồi nói: Mở công ty làm ăn thì phải biết điều... Rồi họ lấy một máy biến thế đấu nối các thiết bị điện trong nhà nhưng không phát hiện dấu hiệu khác thường.

Sau đó họ cắt niêm chì và tháo hộp bảo quản đồng hồ, đấu nối dây nguội ngoài và quay phim, chụp ảnh, lập biên bản kết luận ông sử dụng máy tạo dòng và sử dụng nguội ngoài dẫn đến không đo đếm điện năng chính xác. Họ yêu cầu ông ký vào biên bản nhưng ông không ký vì biên bản không thể hiện đúng quá trình kiểm tra. Nhà ông hoàn toàn không có cái gọi là máy tạo dòng, ông cũng không sử dụng thiết bị làm ảnh hưởng đến việc đo đếm điện năng. Nhà ông có nhiều tầng, mỗi tầng đều gắn sẵn nhiều thiết bị sử dụng điện nhưng nhà chỉ có ba người, không sử dụng hết các thiết bị đó. Ông cho rằng mình không vi phạm và không đồng ý bồi thường...

Thể hiện sự bình đẳng

Hiện nay vụ việc trên đang được TAND quận Tân Bình thụ lý giải quyết. Kết quả xét xử ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thông tin đến bạn đọc.

Tuy nhiên, vấn đề cần nói ở đây, theo nhiều chuyên gia pháp lý, việc ngành điện đi kiện khách hàng đòi bồi thường thiệt hại đã thể hiện sự bình đẳng trước pháp luật của người mua và người bán.

Luật sư Nguyễn Quốc Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng, xóa bỏ tư duy ban phát từ trước đến nay mà ta hay thấy trong những ngành độc quyền. Hợp đồng mua bán điện là hợp đồng dân sự giữa bên mua điện và bên bán điện. Bên mua điện thấy bên bán điện có hành vi gây thiệt hại cho mình thì có quyền yêu cầu bồi thường. Ngược lại bên bán điện cũng vậy. Không thỏa thuận được thì sự việc được đưa đến tòa, đúng sai sẽ do tòa xem xét. Bên đi kiện có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh bên kia có hành vi vi phạm. Tòa sẽ giải quyết việc kiện theo hợp đồng để đưa ra phán quyết ai đúng ai sai. Ai sai sẽ phải bồi thường...

Sẽ bất lợi khi từ bỏ quyền nêu ý kiến

Theo các chuyên gia pháp luật, việc ông S. không ký vào biên bản làm việc do đoàn kiểm tra lập là bất lợi cho ông. Đúng ra khi nhận thấy biên bản làm việc không đúng như mình chứng kiến, ông vẫn nên ký và ghi đầy đủ ý kiến. Làm vậy để chứng minh quá trình kiểm tra có sự chứng kiến của ông và ông không đồng ý với những gì đã diễn ra. Ông không ký vào biên bản tức đã từ bỏ quyền được nêu ý kiến. Theo quy định, nếu đương sự không ký vào biên bản thì người lập biên bản có thể nhờ địa phương chứng kiến và người làm chứng... Lúc này biên bản vẫn có giá trị.

Theo nguyên tắc, người lập biên bản không phải là người có thể quyết định đúng sai. Người lập biên bản chỉ ghi nhận thực tế lúc kiểm tra. Người có thẩm quyền sẽ phải mời người bị lập biên bản đến làm việc tìm hiểu rõ hơn, xem xét thấu đáo, khách quan hơn...

PHƯƠNG LOAN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, tòa phúc thẩm xử giảm án mạnh cho hàng loạt bị cáo vụ "tổ quỷ" massage kích dục Tân Hoàng Phát là:
  • Đúng luật
  • Sai luật
  • Có dấu hiệu chạy án
  • Ý kiến khác