05/08/2012 - 00:05

Không đo nồng độ, làm sao phạt?
Số đáp trật vẫn còn hơn gấp bốn đáp trúng! Dĩ nhiên đề số 2 khó hơn đề số 1, dù khỏi nói tại sao…

Bạn thân mến,

Đề này vừa mở ra thì bầu bạn hồ hởi gửi thư dự chơi đông quá. Nhiều bạn mới hăm hở vào sân, tinh thần phấn chấn. Có nhiều cây đa, cây đề tái ngộ đăng đàn tỉ thí. Nhưng… số đáp trúng được cả hai câu, đạt điểm 10 để vào chung kết chỉ ước được chỉ khoảng 1/4 số đáp trật thôi. Nghĩa là con số vàng… còn rất lửng lơ, èo uột!!

BTC xin nhắc các bạn chưa tìm ra lời giải đắc ý thì nên để ý theo dõi pháp luật thật sát sao mới được. Bữa nay luật thế này, thì tuần sau, tháng sau luật vẫn có thể đổi rồi. Và cũng cần để ý: Kỳ này cả hai câu đều dành cho xe ô tô; nhớ xe ô tô khác xe mô tô và xe máy về quy chế lưu thông trên đường. V.v… và v.v…

Nhất là bạn cần luôn luôn đề cao cảnh giác với con số vàng. Kỳ 110 vừa rồi, nó chỉ lên tới 325; trước đây thường khi nó là bốn, năm, sáu, bảy trăm. Vậy kỳ này, đố bạn bao nhiêu vậy?

Cách chơi xưa nay của chúng ta vẫn rất thoáng. Nói trật, thấy chưa chắc ăn thì có quyền làm thư khác thi lại. BTC chỉ chọn một thư gửi đến sau cùng của mỗi bạn để chấm điểm thôi. Nhưng cũng nhớ đừng bao giờ thi… giùm nhe. Mạnh ai nấy chơi, không được người này đề tên nhiều người, nhiều địa chỉ, thi giùm người khác hỏng được đâu, đương nhiên bị loại.

Hy vọng kỳ này thế nào bạn cũng được lên bảng vàng. Không được giải cũng được luật.

Câu hỏi 1:

Ai đúng? Ai sai? Tại sao?

Người ra đề 1: Bạn Trần Thị Thu hiền, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Người vẽ minh họa: Họa sĩ NOP.

Câu hỏi 2:

Xe ô tô có gắn còi nhưng còi xe bị “câm”, phát ra âm thanh quá nhỏ, không bảo đảm chất lượng an toàn... CSGT phát hiện có quyền phạt không?

Người ra đề 2: Bạn Châu Thanh Quyền, 174/12 Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Câu hỏi phụ:

Có bao nhiêu thư đáp trúng cả hai câu hỏi 1 và 2?

BAN TỔ CHỨC

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]