Tuần sau, ta lại cãi nhau một chặp nữa. Luật sư Phan Đăng Thanh lại xin được phép “xía vô” một vấn đề rất quan trọng. Số báo Chủ nhật tới nữa, BTC mới có lời gút sau cùng…Đề số 1
A và B đều 17 tuổi, trên đường đi học về, lái xe Honda 70 cm3. Thấy vậy, CSGT buộc dừng xe, phạt mỗi người 70.000 đồng và còn nói “phạt cả cha mấy bạn nữa à…”. A và B cự cãi lại. Đề hỏi “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?”. Đáp án của BTC cho rằng CSGT đúng, A và B sai… Vì người dưới 18 tuổi không được lái xe trên 50 cm3. Và, chủ sở hữu giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe cũng bị phạt…
Cứ xử lý đúng theo luật
Thứ nhất, A và B phải bị phạt theo điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 34, tức là không tính 1/2 của mức phạt này nữa. Pháp luật đã quy định rất rõ rồi.
Thứ hai, cha của A và B chỉ bị phạt nếu là người giao xe cho A, B điều khiển. Còn nếu A, B tự lấy xe đi mà cha không biết thì người cha sẽ không bị phạt vì họ không có lỗi.
Ths TRẦN TUẤN DUY (Trường Cán bộ TP.HCM)
Nâng cao trách nhiệm người quản lý!
Phương tiện giao thông cơ giới được xem là một nguồn “nguy hiểm cao độ” theo quy định pháp luật, nghĩa là việc chiếm hữu, quản lý, sử dụng nó phải đảm bảo nguyên tắc an toàn. Do đó, việc CSGT phạt tiền nặng (500.000-1.000.000 đồng) là hoàn toàn hợp lý.
Nếu để hổng chỗ này hoặc phạt nhẹ thì sẽ vô cùng nguy hiểm, đe dọa gây thiệt hại to lớn sau này. Vì vậy, người có trách nhiệm quản lý phương tiện giao thông phải ý thức được tính nghiêm trọng này mà chặt chẽ hơn trong vấn đề quản lý phương tiện.
ĐỖ TRẦN DUY CƯỜNG (252/55 Cao Thắng (nối dài), quận 10, TP.HCM)
Nhiều bạn vẫn nhầm lẫn đề
Qua phần ý kiến của bạn Nguyễn Văn Chí (Bình Định) và Võ Tấn Anh Kiệt (Bình Dương) thì tôi thấy hai bạn chưa hiểu thật rõ về tình huống. Theo hình minh họa thì A và B mỗi người điều khiển một chiếc xe chứ không phải là họ đi chung một xe. Vì vậy, CSGT phạt cả A và B là đúng luật.
NGUYỄN QUYẾT QUYỀN (quyetquyen559@gmail.com)
Luật mà ba chấm, sao được?!
Tôi không đồng ý với bạn Đoàn Quốc Văn (TP.HCM) là trong luật không được sử dụng dấu “ba chấm”. Đã là luật thì phải rõ ràng, dứt khoát, đầy đủ. Dùng dấu “ba chấm” rất dễ cho việc lách luật, tùy tiện…
NGUYỄN THỊ VÂN (Nhà Thiếu nhi huyện Chơn Thành, Bình Phước)
Đề số 2
Đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh, vừa lái xe trên đường vừa đưa máy ảnh lên chụp ảnh, CSGT phạt tại chỗ 50.000 đồng, có đúng luật không? Đáp án của BTC cho rằng không đúng luật, CSGT không có quyền phạt…
Đề 2 quá hay!
Theo tôi, câu 2 của đề thi kỳ này rất hay, vì đã đặt ra tình huống phổ biến và người chơi phải tư duy rất nhiều.
HUỲNH TRÍ DŨNG (36 đường 28, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM)
Chụp ảnh nguy hiểm hơn nghe điện thoại
Chụp ảnh và nghe điện thoại đều phải lái mô tô bằng một tay; nhưng khi nghe điện thoại mắt vẫn nhìn về phía trước còn khi chụp ảnh mắt có khi phải hướng sang phải (trái) nên dễ gây tai nạn. Vậy cần bổ sung NĐ 34/2010-NĐ-CP xử phạt người vừa lái mô tô vừa chụp ảnh.
ĐỖ VĂN CỦA (Câu lạc bộ ART Thuận An, Bình Dương)