02/08/2012 - 02:55

Đồ rê mí : Trẻ ép xác, "diễn" vì danh tiếng…
Quá nặng về biểu diễn, quay hình và chạy theo thành tích, thí sinh phải làm việc quá sức, phải nhịn đói, phải tập biểu hiện cảm xúc, nói những điều không có thật.

Qua sáu mùa phát sóng, gameshow Đồ rê mí dành cho thiếu nhi đã gây được tiếng vang là chương trình hấp dẫn, thu hút lượng lớn khán giả.

Tuy nhiên, năm nay nhiều ý kiến cho rằng chương trình Đồ rê mí vì chạy theo thị hiếu ép các bé theo khuôn mẫu chuyên nghiệp dẫn dến đánh mất sự trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi nhi đồng. Chính thành viên ban giám khảo Thái Thùy Linh cũng lên tiếng xót xa cho sự khổ luyện của các bé. Cô so sánh “chắc chắn thí sinh Sao mai Điểm hẹn chúng tôi cách đây tám năm cũng không vất vả bằng thí sinh Đồ rê mí bây giờ”.

Biểu diễn với bụng đói

Hằng tuần các thí sinh Đồ rê mí xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh tươi tắn, hoạt bát cùng giọng hát trau chuốt và các màn trình diễn chuyên nghiệp điêu luyện. Ít ai biết được quá trình khổ luyện vất vả mà các bé đã trải qua.

Các bé phải tập trung cả tháng trời tập hát luyện múa, quay phóng sự, làm việc trong phòng thu… Nhưng căng nhất là bốn ngày trước mỗi show diễn, các bé sẽ tập luyện từ 8 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày. Trưa được nghỉ từ 10 giờ 45 đến 14 giờ, tối được nghỉ 2 tiếng đồng hồ, từ 17 giờ đến 19 giờ.

Giám khảo Thái Thùy Linh cho biết sự thật đau lòng: “Hầu hết các thí sinh nhí đã lên thi hát với cái bụng lép chỉ có sữa và cùng lắm là thêm mẩu bánh mì”. Thùy Linh lý giải do ghi hình ở trường quay mới, tuyệt đối không được mang đồ ăn, thức uống qua cửa. Trong khi đó, các bé phải tập trung từ nửa buổi chiều để thử trang phục, làm tóc, trang điểm, ghi hình bên lề và ghi hình biểu diễn đến 21 giờ. Có nghĩa từ bữa trưa cho đến khi ghi hình xong, sau 21 giờ các bé mới được ăn tối. Sau đó vội vàng tẩy trang, tắm, gội những mái tóc rối bù bết keo xịt tóc để sáng mai lại tiếp tục đến trường quay chạy chương trình cho số tiếp theo.

Giám khảo Thái Thùy Linh đề nghị nên chọn phong cách trang điểm làm tóc đơn giản hơn, dồn sự tập trung cho việc ca hát.

Các bé chịu nhịn đói cũng một phần do cha mẹ quá kỳ vọng ở con mình. Ca sĩ Thái Thùy Linh đã dẫn câu nói của các bé: “Con đói quá cô ơi, mà mẹ con bảo nếu ăn nhiều lát không có hát được”, hay: “Con ăn vô sợ lem hết son môi”…

Quá quan trọng việc trình diễn

Show diễn nhạc kịch phát sóng ngày 29-7 có phát kèm theo clip hậu trường luyện tập của các bé, trong đó biên đạo múa đã nổi giận với bé Bích Hằng. Cô bé này cho biết: “Trong quá trình tập, con cứ quên lời và thầy nóng tính nên quát con”. Biên đạo múa cũng phân trần: “Đôi khi mình bức xúc bởi các bé chưa bộc lộ hết tính chất cũng như tiểu tiết mình đưa vào. Bé làm quá hời hợt nên mình cũng hơi nóng giận”.

Là một sân chơi ca hát của thiếu nhi, ban tổ chức lại quá quan trọng việc làm ra một chương trình truyền hình tròn trịa, chuyên nghiệp mà đòi hỏi quá nhiều ở các đứa trẻ. Cách đây không lâu, ca sĩ Mỹ Linh cũng bày tỏ: “Các con thi Đồ rê mí mà cứ như các cụ đi họp. Lỗi tại người lớn thích cái gì lên hình cũng phải tròn trịa, hoàn mỹ. Sợ nhiều thứ quá, bắt trẻ con khổ theo. Các bé bị diễn gồng quá, mất đi sự trong sáng, ngây thơ…”.

Ca sĩ Mỹ Linh cũng cho rằng Đồ rê mí dạy trẻ con cả việc nói dối. Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng thừa nhận các màn “diễn” của thí sinh nhí: “Những ánh mắt mệt mỏi, những khuôn mặt phụng phịu, có lúc là mếu máo nhưng thoắt cái đã long lanh và tươi tắn khi ống kính quay phim chĩa vào. Bé nào cũng cố gắng để xinh nhất, ngoan nhất, đáng yêu nhất khi lên hình, theo lời dỗ dành (và cả dọa nạt) của người lớn”. Thậm chí đứa trẻ cũng được dạy phải kìm cảm xúc lại. Khi cậu bé Nhật Tiến quá xúc động đã không hoàn thành phần chạy chương trình khi hát bài Gặp mẹ trong mơ. Mẹ của cậu bé đã lo lắng đến mức ra nhờ cô Linh - giám khảo được coi là khó tính nhất của Đồ rê mí dọa cháu nếu khóc nhè sẽ bị trừ điểm rất nặng.

Những khuyến nghị

Với chương trình: Biết là tất cả đều với mong muốn một chương trình truyền hình thành công và hấp dẫn, nhưng có cách nào cho các con được ăn, nghỉ hợp lý hơn không? Nên chăng bớt đi các phần tạo dáng, ghi hình bên lề để các con có thêm thời gian nghỉ trước khi lên hát? Dù là tổ chức ở địa điểm nào, liệu ta có thể xin một phòng riêng, nơi mà các con được phục vụ bữa ăn chính, nước uống? Ngoài những tiết mục bắt buộc phải hóa trang thành các nhân vật, đòi hỏi cầu kỳ, còn lại thì ta chọn phong cách trang điểm làm tóc đơn giản hơn, dồn sự tập trung vào việc hát được không?

Với ban giám khảo: Thống nhất toàn ban giám khảo không trêu các con bằng cách mời các con chấm điểm hoặc nhận xét ban giám khảo - điều này vô tình làm các con có thói quen xấu là xu nịnh. Lúc nào giám khảo cũng xinh, đẹp, hát hay, 100 điểm…

Với cha mẹ thí sinh: Hãy để những thay đổi của các con hậu Đồ rê mí là những thay đổi tích cực, cố gắng đừng coi nặng việc thắng thua mà vô tình đè lên con những áp lực không đáng có, để rồi con có thể trở nên tự kiêu, tự mãn hay tự ti mặc cảm.

Giám khảo THÁI THÙY LINH

Không biến trẻ thành công cụ

Mọi chương trình làm việc với trẻ phải lấy lợi ích của trẻ lên làm hàng đầu. Không biến trẻ thành công cụ phục vụ cho mục đích nào khác. Các chương trình tập luyện phải vừa sức với trẻ. Tùy vào năng lực từng trẻ để có mức độ rèn luyện nào phù hợp. Quan trọng là tạo sự hứng thú cho trẻ với công việc. Khi trẻ hào hứng rèn luyện, luyện tập, vượt qua bản thân trẻ và đạt được một mức độ thành công thì điều đó sẽ tạo động lực mới cho quá trình phát triển của trẻ. Các chương trình làm việc với trẻ nên hợp tác với các chuyên gia về giáo dục trẻ để tư vấn cách làm việc với trẻ hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho trẻ. Khi trẻ tham gia một chương trình truyền hình có tính chất thắng thua, người lớn nên định hướng cho trẻ tinh thần thi đua bằng việc làm việc nhóm, hỗ trợ nhau chứ không tạo tính ganh đua. Cũng cần thiết chuẩn bị tâm lý bị loại khỏi cuộc chơi cho trẻ. Chỉ ra cho trẻ thấy nếu chiến thắng thì rất tuyệt, còn ngược lại trẻ cũng đã được những điều rất tuyệt vời từ cuộc thi: tình bạn, sự giáo dục… Phụ huynh nên chú trọng việc trẻ có những trải nghiệm thú vị hơn là chăm chú vào mục đích thắng thua.

TS ĐỖ THỊ THU HẰNG, chuyên gia tâm lý học, Phó Trưởng khoa Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Những yêu cầu với thí sinh Đồ rê mí

Chương trình đòi hỏi một sự toàn diện ở thí sinh. Ngoài giọng hát hay, các bé phải có một cá tính, có tâm hồn biểu lộ cảm xúc qua gương mặt. Các bé cũng phải có các khả năng cảm nhạc tốt, thẩm mỹ âm nhạc cao, hợp tác tốt với bạn diễn và các ê kíp làm việc khác.

Theo giám khảo CHÂU ANH

TRÀ GIANG

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn nghĩ thế nào về các vụ "lộ hàng", khỏa thân nơi công cộng (đường phố, lễ hội...) hoặc trên internet?
  • Quá phản cảm
  • Xem cũng chấp nhận được
  • Dù "bị" xem nhưng thấy bình thường
  • Thích được xem