02/08/2012 - 00:39

Gần 9.000 tàu cá tỉnh Hải Nam ra biển Đông
Campuchia-Philippines đấu khẩu về việc đại sứ Campuchia bị triệu tập.

Theo trang Chinanews.com, mùa cấm đánh bắt cá trên biển Đông của Trung Quốc (TQ) đã kết thúc lúc 11 giờ trưa 1-8 sau hai tháng rưỡi thi hành. Ngay sau đó, 8.994 tàu cá tỉnh Hải Nam đã xuất phát từ cảng Tam Á ra biển.

Các tàu cá hướng ra quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam và vùng biển bãi cạn Scarborough.

Tân Hoa xã (TQ) cho biết theo Phòng Ngư nghiệp và Hải dương tỉnh Hải Nam, tỉnh Hải Nam sẽ tăng cường khai thác năng lực ngư nghiệp ở biển Đông, hướng dẫn ngư dân chế tạo tàu đánh cá lớn, đánh bắt ở các vùng biển sâu, tổ chức khai thác và mở rộng phạm vi đánh bắt tại các vùng biển bên ngoài quần đảo Trung Sa và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong khi đó, tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội TQ đêm 31-7 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lương Quang Liệt khẳng định: Tình hình thế giới đang thay đổi phức tạp, do đó quân đội cần tăng cường hơn nữa ý thức cơ hội, ý thức đại cục, ý thức về sự đau khổ, ý thức về sứ mệnh, nỗ lực nâng cao năng lực chiến đấu nhằm hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng hóa.

Tàu cá neo đậu ở cảng Tam Á chờ trưa 1-8 xuất phát ra biển. Ảnh: THX

Trang web zaobao.com (Singapore) ngày 1-8 ghi nhận Bộ trưởng Lương Quang Liệt không trực tiếp đề cập đến vấn đề biển Đông nhưng trong lời lẽ ông nhấn mạnh quân đội phải kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Nhận xét về cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng TQ chiều 31-7, trang web zaobao.com nêu:

- TQ thành lập đơn vị đồn trú tại cái gọi là “ TP Tam Sa” đã gây bất bình trong dư luận các nước xung quanh.

- TQ nhiều lần nêu phương châm “thiện chí với láng giềng, coi láng giềng là bạn” nhưng ngân sách chi tiêu quốc phòng khổng lồ khiến nhiều nước quan ngại. Dự toán quốc phòng năm nay tăng 11,2% trong khi các nước lớn như Mỹ, Anh đã điều chỉnh giảm ngân sách quốc phòng.

- TQ vẫn lấp liếm khi nói kỹ thuật và quy mô quân đội đều lạc hậu so với thế giới để căn cứ vào đó tăng cường nghiên cứu chế tạo vũ khí.

Liên quan đến bài viết của Đại sứ Campuchia ở Philippines Hos Sereythonh chỉ trích Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda Basilio, báo Phnom Penh Post (Campuchia) ngày 1-8 đưa tin sau khi Bộ Ngoại giao Philippines triệu tập Đại sứ Hos Sereythonh để phản đối, Bộ Ngoại giao Campuchia lập tức triệu tập Tham tán đại sứ Philippines Jose Cabrera III ở Campuchia để phản đối.

Bộ Ngoại giao Campuchia tuyên bố không đồng tình khi Bộ Ngoại giao Philippines đăng công khai thông tin triệu tập đại sứ trên báo chí Philippines và dán lệnh triệu tập lên cổng Đại sứ quán Campuchia ở thủ đô Manila.

Tại Philippines, Bộ Ngoại giao cho biết vẫn tiếp tục triệu tập Đại sứ Hos Sereythonh đến khi nào gặp được trực tiếp và sẽ yêu cầu ông này cung cấp tất cả biên bản tại hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) để công luận biết rõ sự thật.

Bộ Ngoại giao khẳng định Thứ trưởng Erlinda Basilio là nhà ngoại giao chuyên nghiệp với gần 50 năm phục vụ đất nước, do đó phát biểu của bà là khách quan, hơn nữa bà Erlinda Basilio có mặt tại hội nghị AMM, còn Đại sứ Hos Sereythonh thì không.

Ngày 30-7, tàu sân bay Thi Lang của TQ đã kết thúc chuyến chạy thử lần thứ chín kéo dài 25 ngày. Đây là lần chạy thử dài nhất từ khi tàu hạ thủy vào tháng 8-2011. Thông tin cụ thể không được tiết lộ nhưng có tin trong chuyến chạy thử này TQ đã thử nghiệm máy bay chiến đấu J-15 cất cánh và hạ cánh từ tàu sân bay.

HỒNG ANH - LÊ LINH

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Đánh giá về vụ kênh truyền hình Imedi đưa tin giả Nga xâm lược Gruzia
  • Không thể chấp nhận được
  • Một cách thư giãn đáng phê phán
  • Vui là chính