Theo lãnh đạo Cục NTBD, đây là một
động thái nhằm minh bạch hóa các hoạt động cấp phép, thẩm định bài
hát, tránh những hiểu lầm không đáng có từ giới nghệ sĩ và nhà sản
xuất âm nhạc.Cụ thể, bản danh sách này có các
mục: tên bài hát, tên tác giả và số quyết định cho phép phổ biến.
Các bài hát được xếp theo thứ tự thời gian cấp phép.
Danh sách được
xếp theo thứ tự tên tác giả, mở đầu là tác giả Diên An với các bài
hát: Lần cuối cùng, Giấc mê đời, Nửa cuộc
tình buồn, Hãy quên nhau...
Tuy vậy, việc đưa lên mạng theo
từng cụm cũng sẽ gây khó cho các đơn vị khi cần tra cứu thông tin.
Ngoài ra, tuy là danh mục bài hát trước 1975 được phép phổ biến nhưng
lại xuất hiện cả cái tên rất mới như Thanh Bùi với 19 bài hát được
cấp phép trong hai năm 2010 và 2011 (?!).
Trao đổi với PV,
ông Vương Duy Biên (cục trưởng Cục NTBD) khẳng
định: Dự định ban đầu là công khai những bài hát trước năm 1975 được
phép phổ biến. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, cục quyết định công khai
tất cả các bài hát đã được cục cấp phép chứ không chỉ giới hạn
phạm vi trước năm1975.
Theo Cục NTBD, có hơn 1.000 bài hát đã
được phép phổ biến và cục sẽ công khai toàn bộ lên trang web của cục.
Ngoài ra, trong nghị định NTBD mới, thời hạn cấp phép cho một bài hát
cũng sẽ rút ngắn xuống còn bảy ngày tính từ ngày nộp hồ
sơ.
Danh mục bài hát được
phép phổ biến theo quyết định của Bộ VH-TT&DL đang được cập nhật
tại địa chỉ: http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/ (mục Giải
quyết thủ tục hành chính).
Theo H.HƯƠNG (TTO)