Cửa học chính quy ngày càng khó, do vậy con đường học liên thông từ CĐ lên ĐH, hoặc từ trung cấp chuyên nghiệp lên CĐ, hoặc từ trung cấp chuyên nghiệp lên ĐH đang là hướng đến của nhiều học sinh, sinh viên.
Ngay từ những ngày cuối tháng 7, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH và từ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) lên ĐH. Sau hơn 1 giờ chen lấn, Nguyễn Quang Hoàng, một thí sinh đăng ký dự thi liên thông từ CĐ lên ĐH, chia sẻ: “Vừa tốt nghiệp CĐ xong là tôi nộp hồ sơ dự thi liên thông. Nói thật, bằng CĐ ra khó xin việc làm, có mác ĐH cũng dễ hơn”.
Nhu cầu mỗi năm mỗi nhiều
Quang Hoàng cho biết: “Không riêng tôi mà hầu hết các bạn cùng trường CĐ đều đăng ký học liên thông ngay sau khi tốt nghiệp. Để được học liên thông, sinh viên chúng tôi phải cố gắng đạt loại khá, vì chỉ có khá trở lên mới được dự thi ngay khi tốt nghiệp, còn tốt nghiệp trung bình thì phải đi làm một vài năm có kinh nghiệm. Mà khi đã đi làm thì khó mà học nổi nên phải cố gắng ngay từ đầu”. Còn Thu Tâm, đang làm việc cho một công ty tư nhân, cho biết: “Lúc trước tốt nghiệp loại khá nhưng tôi chưa nghĩ đến học liên thông, nay thì do nhu cầu của công ty và cũng muốn nâng cao kiến thức nên tôi đăng ký liên thông học lên ĐH. Ban ngày đi làm, buổi tối dành thời gian cho việc học, dù hơi cực một chút”.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên thông tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG
Bạn Hoàng Thị Ngọc Lan, sinh viên ngành Kế toán Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, cho biết: “Ngành tôi thi liên thông nghe nói năm nào cũng đông người thi nên dù đăng ký tôi vẫn lo. Mặc dù chọn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM để dự thi nhưng tôi cũng chọn một trường khác để phòng hờ”. Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên lớp kế toán liên thông từ trung cấp lên CĐ của trường, tự tin: “Ngày trước tôi học trung cấp trường này rồi thi liên thông ở đây cũng thấy dễ. Giờ liên thông lên ĐH mình cũng hy vọng đạt kết quả tốt, vì học ở trường nên cũng quen cách dạy của thầy cô”.
Chia sẻ về việc chọn thi liên thông, Trần Minh Hưng, sinh viên ngành Công nghệ động lực hệ trung cấp của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: “Trước đây thi ĐH nên tôi chọn học TCCN, một phần vì muốn được học một ngành nghề nào đó ngay, một phần vì tự ôn thêm một năm nữa sẽ tốn sức và tiền bạc rất nhiều. Giờ đăng ký thi tiếp liên thông để nâng cao trình độ, nếu không đậu thì sẽ về làm cho công ty ông chú”.
TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: “Hơn 10 năm nay trường đào tạo liên thông thì mỗi năm chỉ tiêu liên thông ngày càng tăng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu người học”. Tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, chỉ sau một thời gian ngắn phát hành hồ sơ đào tạo liên thông đã bán ra hơn 1.000 hồ sơ, trong đó ngành kỹ thuật công trình, công nghệ thực phẩm là những ngành học có đông thí sinh dự thi.
Tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đến giữa tháng 10-2012 trường mới thông báo tuyển sinh liên thông nhưng những ngày qua rất nhiều thí sinh đến phòng đào tạo để hỏi thông tin đăng ký dự thi. ThS Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi phải dán thông báo và đưa thông tin lên website trường về thông tin chi tiết môn thi, hình thức thi, thời gian ôn tập… để thí sinh có thời gian chuẩn bị ôn tập. Năm nay trường tổ chức liên thông ĐH với hai môn thi là tiếng Anh (thi trắc nghiệm 60 phút và môn chuyên ngành (thi trắc nghiệm hoặc tự luận 60-90 phút)”.
Đủ hình thức liên thông
Những năm trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chỉ tuyển liên thông đối với sinh viên đã học tại trường nhưng nay trường mở rộng tuyển sinh cả học viên trong cả nước. Theo đó, để thi liên thông từ CĐ lên ĐH và từ TCCN lên CĐ yêu cầu người tốt nghiệp trung cấp, CĐ phải đạt loại khá trở lên được dự thi ngay, còn người tốt nghiệp trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới tham gia dự tuyển. Ngoài ra, trường còn cho phép đối tượng là học viên CĐ vừa làm vừa học của trường được thi liên thông ĐH.
Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), liên thông ngành công nghệ thông tin luôn được nhiều thí sinh e dè vì yêu cầu khó nhưng hồ sơ luôn nhận được rất cao. Tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ThS Phạm Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Đào tạo, cho hay: “Trường có 1.400 chỉ tiêu liên thông từ CĐ lên ĐH và nhận hồ sơ đến hết ngày 20-8 nhưng hiện nay hồ sơ cao hơn chỉ tiêu gấp ba lần, trong đó ngành công nghệ thực phẩm được thí sinh đăng ký nhiều nhất. Ngay cả 1.000 chỉ tiêu liên thông từ trung cấp lên CĐ cũng rất nhiều thí sinh chọn đăng ký”.
Ở phía Nam, hàng loạt trường ĐH trên địa bàn TP.HCM như ĐH Tài chính-Marketing, ĐH Nông Lâm, ĐH Sài Gòn, ĐH Kinh tế, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghiệp… đến các trường ngoài công lập như ĐH Kỹ thuật công nghệ, ĐH Hoa Sen… cũng thông báo tuyển sinh liên thông. Ở phía Bắc hiện có các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên… đã có thông báo về tuyển sinh hệ liên thông. Tương tự, ở miền Trung có ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế... cũng có hàng ngàn chỉ tiêu liên thông. Một số trường còn tuyển sinh liên thông lên ĐH hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức trước đây).
|
Tìm trường học liên thông ở đâu?
Thường vào tháng 5 và tháng 10 hằng năm các trường CĐ, ĐH sẽ thông báo tuyển sinh hệ liên thông. Người học sẽ được ôn tập trước khi dự thi. Muốn học liên thông ở trường nào, người học dễ dàng tìm được thông tin trên website của trường đó.
Theo quy định, người tốt nghiệp TCCN đủ điều kiện dự tuyển liên thông lên CĐ, ĐH phải thi ba môn gồm: hai môn cơ bản và một môn cơ sở ngành (hoặc thực hành nghề). Đề thi các môn cơ bản được lấy từ ngân hàng đề thi của Bộ GD&ĐT. Đề thi môn cơ sở ngành (hoặc thực hành nghề) do hiệu trưởng quy định.
Người tốt nghiệp CĐ liên thông lên ĐH phải thi tuyển hai môn gồm: môn cơ sở ngành (hoặc môn ngoại ngữ tiếng Anh) và một môn của kiến thức ngành. Đề thi sẽ do hiệu trưởng nhà trường quy định cụ thể môn thi tuyển sinh để đảm bảo chất lượng tuyển chọn. |
QUỐC DŨNG