25/07/2012 - 02:00

Vụ chết người tại phòng khám Maria (Hà Nội): Trách nhiệm thuộc về phòng khám
Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội cũng thừa nhận trách nhiệm của Sở Y tế là làm công tác hậu kiểm, kiểm tra, giám sát hoạt động của phòng khám chưa tốt.

Ngày 24-7, Sở Y tế TP Hà Nội đã chính thức công bố vụ chết người tại Phòng khám Maria (quận Đống Đa) và kết quả thanh, kiểm tra rà soát hoạt động của các phòng khám (PK) tư nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tại cuộc họp báo do Thành ủy TP Hà Nội tổ chức.

“Do lực lượng mỏng…”

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, chỉ trong gần hai năm hoạt động, PK Maria đã bốn lần bị Sở Y tế TP Hà Nội xử phạt các vi phạm về sử dụng bác sĩ người Trung Quốc không có giấy phép hành nghề, nội dung quảng cáo không đúng, tự ý kinh doanh nhà thuốc… với tổng số tiền phạt 42,5 triệu đồng. Theo ông Hiền, việc Sở Y tế cấp phép cho PK Maria hoạt động từ đầu năm 2011 đến nay đã được Bộ Y tế kết luận là đúng quy định pháp luật tại cuộc làm việc của Bộ với Sở ngày 18-7 vừa qua.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc để một PK có sai phạm kéo dài nhưng đến gần đây mới bị rút giấy phép hoạt động trách nhiệm thuộc về ai, ông Hiền cho biết: “Trách nhiệm thuộc về PK Maria, dĩ nhiên Sở cũng có một phần trách nhiệm về quản lý, kiểm tra”. Ông Hiền lý giải: “PK tư là hoạt động kinh doanh có điều kiện, vì vậy doanh nghiệp kinh doanh PK Maria (Công ty An Thịnh) và người được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn của PK (bác sĩ Đỗ Y Na) là người phải chịu trách nhiệm chính. Trách nhiệm đến đâu, xử lý thế nào hiện cơ quan điều tra đang làm rõ”. Ông Hiền cũng thừa nhận trách nhiệm của Sở Y tế là làm công tác hậu kiểm, kiểm tra, giám sát hoạt động của PK chưa tốt, tuy nhiên “do lực lượng mỏng nên chưa thể quản chặt”.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội: “Lỗi chính thuộc về phòng khám, chúng tôi cũng có trách nhiệm” Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội, các lỗi vi phạm trước đây của PK Maria không có lỗi nào đến mức phải rút giấy phép hoạt động trong khung xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động khám, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 45/CP (ban hành ngày 6-4-2005) và Nghị định 96/CP (ban hành ngày 21-10-2011). Đến ngày 16-7, do sự cố chết người nên PK Maria mới chính thức bị đình chỉ hoạt động. “Các mức xử phạt đã được quy định cụ thể, chứ không phải Sở muốn tước giấy phép là tước ngay được” - ông Cường nói.

Vi phạm lần hai sẽ bị rút phép

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hà Nội, hiện toàn Hà Nội có 13 cơ sở khám, chữa bệnh có yếu tố nước ngoài với bảy bác sĩ người Trung Quốc. Ngoài ra, có chín cơ sở có bác sĩ là người Trung Quốc đã thôi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (về nước hoặc chuyển đi nơi khác)… nhưng các cơ sở này chưa báo cáo với Sở Y tế, Sở chỉ phát hiện được trong đợt kiểm tra mới đây sau vụ chết người xảy ra tại PK Maria.

Ngoài PK Maria, hàng loạt PK khác cũng bị phát hiện các lỗi sử dụng bác sĩ “chui” người nước ngoài như: PK 59 Khương Trung; PK số 223 Thụy Khuê (thuộc BV Nam Á); PK 981 Giải Phóng; PK 455 Giải Phóng. Đánh giá về các PK tư có bác sĩ “chui” người nước ngoài, ông Hiền cho biết hầu hết đều có đặc điểm là quảng cáo quá mức, nội dung vi phạm; chủ doanh nghiệp tự ý sử dụng lao động chưa được sự cho phép của ngành y tế; niêm yết giá sai quy định, kê đơn thuốc không rõ ràng…

Ông Hiền cũng cho hay ngày 23-7, Sở đã họp với toàn thể các PK tư có yếu tố nước ngoài đang hoạt động và yêu cầu ký cam kết. Theo đó, nếu vi phạm các lỗi trên hai lần các cơ sở sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

TRỌNG PHÚ

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn có thường xuyên tập thể dục không?
  • Hơn 1 tiếng mỗi ngày
  • Hơn 30 phút mỗi ngày
  • Hơn 5 phút mỗi ngày
  • Không bao giờ tập