Theo hồ sơ, tháng 11-2009, Lan bị một phụ nữ lừa đưa sang Trung Quốc rồi bán cho một động mại dâm. Tháng 2-2012, bà chủ chứa động mại dâm bảo Lan về nước tìm đưa các cô gái sang Trung Quốc. Lan gọi điện thoại về quê rủ chị H. nói “sang đây làm ăn, lương cao mà công việc nhàn hạ”. Chị H. nghe xong đồng ý và rủ bạn là chị Q. đi qua Trung Quốc gặp Lan. Sau đó, cả hai bị bán làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc. Đầu tháng 1-2012, chị Q. bỏ trốn và được một người đàn ông giúp đỡ đưa về quê rồi viết đơn tố giác Lan.
HĐXX cho rằng thời gian gần đây nạn mua bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài diễn ra nhức nhối trên địa bàn các huyện miền núi trong tỉnh nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe người khác...
ĐẮC LAM