Các bị cáo tại phiên tòa
TAND TPHCM trong phiên xử sơ thẩm ngày 17.7 đã tuyên phạt bị cáo Đặng
Văn Cần (25 tuổi, ngụ Q.7) 14 năm tù, Trần Thị Ngọc Tuyền (21 tuổi, ngụ
Q.7) 3 năm tù về tội “giết người”; Lê Văn Bé (26 tuổi, ngụ Nhà Bè) 6
năm tù về tội “cố ý gây thương tích”; hai bị cáo Nguyễn Việt Tiệp và
Nguyễn Văn Hiệp mỗi người 1 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng, tối 6.8.2011, anh Nguyễn Hoàng Minh và Lê Văn Bé cùng
với hai người bạn đi chơi về. Đến giao lộ Nguyễn Thị Thập - Huỳnh Tấn
Phát thì gặp nhóm Cần. Lúc này, Nguyễn Văn Hiệp (nhóm Cần) chạy xe lạng
lách, nẹt pô trước đầu xe của Bé nên bị Bé chửi. Tức giận, Hiệp đạp xe
của Bé nhưng không trúng. Minh thấy vậy, đuổi theo đạp xe của Hiệp nhưng
cũng không trúng. Thấy được sự việc, Tuyền móc dao bấm đưa cho Cần.
Sau đó, hai nhóm rượt đuổi, chửi bới nhau một đoạn đường. Đến giao lộ
Hoàng Quốc Việt - Huỳnh Tấn Phát, Cần chở Tuyền tăng ga, chặn đầu xe
Minh, đuổi đánh nhóm Minh.
Trong lúc xô xát, Cần đâm chết Minh. Nhưng Cần cũng bị chém đứt lìa bàn tay trái và nhiều vết thương khác, thương tích 42%. Bé bị thương tích 2%.
Tại Tòa, Cần khai khi bị Minh dí chém nhiều nhát mới đâm trả. Gia đình Cần đã bồi thường xong cho gia đình nạn nhân.
Theo Hội đồng xét xử, xuất phát từ việc thiếu ý thức văn hóa trong
giao thông mà xảy ra vụ án này. Trong đó, phía bị hại cũng có một phần
lỗi, đuổi chém bị cáo Cần. Các bị cáo cũng thành khẩn khai báo, phạm tội
lần đầu nên tòa giảm cho một phần hình phạt (trước đó, vị công tố đề
nghị phạt Cần từ 18 - 20 năm tù).
Theo Lê Nga (TNO)