Tại Việt Nam hiện nay, việc chữa trị triệu chứng mù do
các bệnh về giác mạc gây ra chưa thật sự hiệu quả. Phương pháp phổ biến
hiện nay là thay hoặc ghép giác mạc từ nguồn cung cấp và hiến tặng.
Thành công hơn là hình thức nuôi cấy giác mạc từ tế bào thân, tế bào
màng ối.
Tuy nhiên, cả hai phương pháp này vẫn chịu nguy cơ cao của sự
đào thải từ cơ thể người bệnh. Để giải quyết những vấn đề trên, một số
nước trên thế giới đã áp dụng phương pháp phẫu thuật cấy ghép giác mạc
nhân tạo mới.Đây là một phương pháp phẫu thuật mang tính cách mạng
giúp hồi phục thị lực cho bệnh nhân bị mù do tổn thương giác mạc. Phương
pháp mới này được gọi là cấy ghép Boston Keratoprosthesis (giác mạc
nhân tạo).
Ca phẫu thuật đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng phương pháp này
đã thực hiện thành công đầu tiên tại Singapore. Theo giáo sư Leonard Ang, phẫu thuật này sử dụng một mô
cấy ghép có hình dáng như một chiếc nút áo, có bốn phần, được đặt khít
vào nhau trước khi phẫu thuật. Phương pháp này có thể khôi phục lại tầm
nhìn dài hạn cho bệnh nhân bị các bệnh giác mạc nghiêm trọng, bao gồm cả
các trường hợp phức tạp nhất của giác mạc hay cấy ghép và điều trị giác
mạc đã từng thất bại trước đó.
Tuy nhiên, phương pháp này hiện chỉ dành
cho bệnh nhân có điều kiện kinh tế khá giả, với chi phí 300.000 SGD (Đô
- la Singapro)/mắt, tương đương gần 500 triệu VND.
Theo H. Nhung (SGTT.VN )