11/07/2012 - 02:20

Cuộc tự kiểm bất ngờ
Cuộc họp thông tin về tình hình thầy thuốc Trung y Trung Quốc tại Bộ TT&TT hôm qua (10-7) tự dưng trở thành cuộc tự kiểm của những người dự khán.

Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Vụ phó Vụ Y dược cổ truyền - Bộ Y tế, thừa lệnh bộ trưởng đến báo cáo về sự lộng hành của các thầy thuốc Trung y thời gian qua tại Việt Nam sau phát giác của báo chí, nhất là tại TP.HCM và Hà Nội. Dù đã “rào trước, đón sau” và đổ gần hết trách nhiệm cho địa phương, song những con số mà ông Sơn đưa ra tại cuộc họp đã gây tranh luận.

Đó là theo con số Bộ Y tế nắm được, đến ngày 29-6 cả nước chỉ có… 41 thầy thuốc Trung y Trung Quốc đang hành nghề tại 16 tỉnh, TP, trong đó tại TP.HCM chỉ có… 11 người (tại bảy cơ sở); Hà Nội có bảy người (tại năm cơ sở); Hải Phòng có bốn người (tại ba cơ sở); Cần Thơ có bốn người, còn lại là các tỉnh.

Gần như ngay lập tức những người dự khán đã bày tỏ sự hoài nghi về con số này, vì tại TP.HCM con số 11 người đã có biểu hiện phi thực tế. Có lãnh đạo tờ báo nói thẳng mới cử hai phóng viên đi… đếm trên vài con phố Hà Nội đã thấy số liệu vượt xa bảy người mà Bộ Y tế nắm được… Và dường như không thể chịu được, vị đại diện (cũng là phụ trách Trung tâm Báo chí) Bộ Công an đã đứng dậy nói thẳng: “Chúng ta đến đây mà còn nói dối nhau làm gì. Bộ Y tế không nắm được thì cứ nhận, vì bản thân Bộ Công an cũng có trách nhiệm trong việc quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú mà để thầy thuốc Trung Quốc vào hành nghề trái phép cơ mà”.

Được lời như cởi tấm lòng, nhiều ý kiến lãnh đạo báo chí tại cuộc họp đã tự kiểm sâu sắc trách nhiệm trong kiểm soát các tin quảng cáo về thuốc, thực phẩm chức năng và khám, chữa bệnh. Thực tế một số lãnh đạo cơ quan báo chí (đặc biệt là truyền hình) đã buông lỏng, để lọt nhiều nội dung quảng cáo chưa được ngành y tế tiếp nhận và đồng ý.

Thời gian qua báo chí đã phát giác nhiều sai phạm của các phòng khám Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó nổi bật là các sai phạm: hành nghề trái phép; không niêm yết giá hoặc thu tiền cao hơn giá niêm yết; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn, thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng; quảng cáo sai sự thật, vượt nội dung được ngành y tế đã phê duyệt… Đáng nói là trong khi các bên cứ quanh co đổ lỗi cho nhau thì hai lực lượng công an - báo chí, chỉ là bên liên quan - phối hợp, đã dũng cảm đứng lên tự kiểm trách nhiệm ở góc độ của mình…

Còn hai ngành có trách nhiệm chủ chốt trong quản lý con người và lĩnh vực là y tế và lao động thì lại vẫn im re!

VẠN BẢO

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Vụ ông Hoàng Hữu Phước viết blog liên quan đến ông Dương Trung Quốc, theo bạn nên:
  • Không quan tâm
  • Bỏ qua
  • Không nên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Phước
  • Nên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Phước
  • Quốc hội không nên bãi nhiệm ông Phước
  • Quốc hội nên bãi nhiệm ông Phước
  • Cử tri TP.HCM không nên bãi nhiệm ông Phước
  • Cử tri TP.HCM nên bãi nhiệm ông Phước
  • Ý kiến khác