] Lừa gái quê sang Trung Quốc bán dâm - Xã hội - Pháp Luật TPHCM Online

10/07/2012 - 03:00

Lừa gái quê sang Trung Quốc bán dâm
Dụ dỗ lấy chồng ngoại đẹp trai, giàu có để đưa các cô gái từ miền Tây ra Hà Nội rồi bán sang Trung Quốc.

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 9-7 thông tin “Nghi án buôn người núp bóng lấy chồng ngoại”, phản ánh bà N. (chủ quán cà phê MK, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) bị tố cáo cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc để bán dâm. Bà N. thành lập chân rết mang các cô gái tại nhiều địa phương về quán cà phê MK. Sau đó, các cô được chuyển tiếp ra Hà Nội bán qua Trung Quốc. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra.

Dùng bẫy “chồng ngoại”

Bắt đầu từ việc một số cô gái vừa thoát khỏi tay bọn buôn người ở khu vực biên giới phía Bắc gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Dương tố cáo bà N. Theo đó, các cô được bà N. dụ dỗ lấy chồng ngoại để thoát nghèo. Chính bà N. mua vé máy bay đưa các cô ra Hà Nội. Tại đây, có người đón đưa thẳng lên Bắc Giang dẫn sang Trung Quốc và rơi vào ổ mại dâm.

Bà Thúy (quê Đồng Tháp), người giao đứa cháu gái cho bà N., kể lại: “Lúc đầu bà N. luôn ân cần dụ dỗ tôi đưa cháu vào quán cà phê bà ta. Bà đưa tấm ảnh một người Trung Quốc đẹp trai, phong độ nói là giám đốc kinh doanh và sẽ là chồng tương lai của cháu tôi. Bà N. trao cho tôi 2 triệu đồng rồi hứa khi ra Hà Nội thì phía “nhà chồng” cho cháu tôi 15 triệu đồng nữa để chi tiêu. Mới đây tôi nhận tin báo cháu tôi bị bán vào ổ mại dâm bên Trung Quốc, tôi hối hận vô cùng”.

Theo anh LTT, do anh thường vào quán MK uống cà phê nên bà N. gợi ý anh “thu gom” các cô gái miền Tây đưa lên cho bà. Lúc nào tại quán cũng có hơn 10 cô gái trẻ trú ngụ. Ngày 29 và 30-6, có ba cô gái trẻ quê ở Bình Dương, Đồng Nai đã tìm cách trốn thoát ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất vì nghi ngờ cuộc hôn nhân do bà N. sắp đặt là dối trá.

Bà N. chụp ảnh chung với một nạn nhân tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Hai cô gái trốn về tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 30-6. Ảnh: CTV

Nạn nhân tố cáo

Chiều 9-7, bà T., mẹ nuôi của chị H., ngồi trong phòng trọ tại phường Hiệp Thành (Thủ Dầu Một) sốt ruột chờ tin con. Qua điện thoại, H. cho biết đang trên xe đò từ Thanh Hóa vào Bình Dương. Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, H. nói: “Đầu tháng 6-2012, em ra Hà Nội, một bà tên Mai đón em tại sân bay rồi đưa lên Lục Ngạn, Bắc Giang. Sau đó, em bị nhốt trong nhà người tên Minh ở gần biên giới Trung Quốc. Trong khi chờ người đưa qua biên giới lấy chồng, suốt ngày em bị buộc phải làm việc quần quật. May mắn, em được cô My, người bị bà N. đưa đi trước đó từ Trung Quốc gọi điện thoại về báo tin rằng qua đó chỉ làm gái bán dâm. Mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách, cuộc sống khổ nhục. Sợ quá, em chờ dịp trốn ra khỏi nhà Minh khi trong người không mảnh giấy tùy thân, không tiền bạc. Thoát khỏi bọn buôn người, em đến công an tố cáo, nếu không sẽ còn nhiều cô gái nhẹ dạ rơi vào đường dây của chúng...”.

Ngày 9-7, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đến Bình Dương tìm gặp bà N. để làm rõ nghi án buôn người. Trao đổi qua điện thoại, bà N. cho biết rất bận việc và nói: "Tôi chỉ tư vấn cho người ngoài Hà Nội là có trường hợp muốn lấy chồng nước ngoài vậy thôi. Nhóm người ngoài đó cũng thỏa thuận với mẹ nuôi của H. (cô gái vừa trốn thoát) rồi, tôi mới đưa H. ra ngoài đó. Còn chuyện bán người đưa vào động mại dâm là chuyện của người ngoài đó, tôi không biết".

. Xin hỏi bà, mối quan hệ giữa bà với người phụ nữ tên Mai, Minh ở Bắc Giang như thế nào?

+ Tôi ở nhà bán quán thôi, tình cờ bà Mai bạn của tôi lại chơi. Bà Mai dẫn mấy đứa nhân viên của tui ra ngoài đó lấy chồng, còn bà Minh tôi không rõ lắm.

. Một số nạn nhân trốn thoát, tố cáo bà nằm trong đường dây bán người sang biên giới làm gái mại dâm, bà có ý kiến ra sao?

+ Họ đều lấy chồng đàng hoàng. Còn chuyện đó tôi mới chỉ nghe bên ngoài thôi. Trường hợp các cô gái do tôi giới thiệu đưa đi thì không có như vậy, ngoài ra tôi không biết.

YẾN THANH

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, việc mua xe phải sang tên nên:
  • Muốn đăng ký hay không thì tùy, không phạt
  • Không đăng ký thì phải phạt
  • Phạt phải có chỗ, không được dừng xe giữa đường
  • Không được bắt dân chứng minh mua xe chưa sang tên
  • Dân phải chứng minh mình "vô tội"
  • Ý kiến khác