Ngày 10-7, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y
án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Cường (SN 1977, quê Bến Tre) về
tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Con nghiện
này đã dùng chiêu để trộm 21 chiếc xe
máy
Theo án sơ thẩm, ngày 22-2-2011, Cường dùng xe Wave cũ
chạy vòng vòng tìm xe máy của những người để sơ hở để
trộm bán lấy tiền mua ma túy.
Khi đi ngang một quán karaoke tại huyện Nhà
Bè-TPHCM, Cường phát hiện xe máy hiệu Future không người trông coi
nên chạy xe máy rẻ tiền của mình đến dựng kế bên.
Lợi dụng lúc không ai để
ý, Cường lên xe Future tăng ga bỏ chạy nhưng bị quần chúng bắt
giữ.
Tại công an, Cường khai bằng thủ đoạn tráo xe cũ trộm xe
mới, hắn đã trộm trót lọt 21 vụ. Cũng theo lời khai của Cường, sau khi trộm xe
máy đắt tiền, Cường đem đến các tiệm sửa xe bán phụ tùng đắt tiền rồi ráp phụ
tùng rẻ tiền vào xe máy và tiếp tục thực hiện “chu kỳ trộm cắp”.
Ngoài tội danh trộm cắp tài sản, lúc bị bắt, công an còn
phát hiện trên người Cường 2 tép heroin nên y bị thêm tội tàng trữ trái phép
chất ma túy.
Theo Ph. Dũng (NLĐO)