09/07/2012 - 00:42

Sớm giải quyết các bức xúc của dân
Nhân dịp HĐND TP.HCM “sơ kết” chương trình Lắng nghe và Trao đổi trên HTV, nhiều bạn đọc đề nghị chính quyền sớm giải quyết nhiều vấn đề dân sinh cấp bách.

Đôn đốc công tác bồi thường

Tại xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) có dự án khu đô thị mới Sing Việt đã kéo dài hơn 15 năm nay. Từ năm 1996, chúng tôi được thông báo nhà cửa, đất đai của mình nằm trong quy hoạch dự án. Tuy nhiên, phải đến năm 2007, UBND TP mới ra quyết định thu hồi 300 ha đất để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Phải mất hai năm sau, đơn giá bồi thường cho các hộ dân mới được phê duyệt. Từ đó đến nay, việc bồi thường cho các hộ dân cứ ì ạch đến giờ vẫn chưa xong. Do chủ đầu tư chậm trễ chuyển tiền để giải phóng mặt bằng khiến cuộc sống của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Quanh xóm tôi, có nhiều căn nhà đang xuống cấp nhưng cũng chỉ được phép sửa chữa tạm bợ. Chúng tôi muốn bán đất, bán nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống cũng không thể chuyển nhượng được. Nhiều gia đình dắt nhau đi làm thuê làm mướn nơi khác, con cái lập gia đình không có đất ra ở riêng… Trong khi đó, nhiều diện tích đất nông nghiệp mà trước đây chúng tôi canh tác thì bị bỏ hoang.

Ngay sau khi thanh tra xây dựng phường 14, quận 5 đi kiểm tra xong thì người dân lại bày hàng ra bán trên đường Trang Tử đoạn trước Bến xe Chợ Lớn. (Ảnh chụp sáng 8-7) Ảnh: MINH QUÝ

Người dân chúng tôi kiến nghị lãnh đạo thành phố tăng cường kiểm tra rà soát, đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Nếu xét thấy chủ đầu tư thiếu, yếu năng lực về tài chính thì chính quyền mạnh dạn thu hồi dự án, giao cho chủ đầu tư khác hoặc xóa bỏ quy hoạch dự án.

HUỲNH VĂN TIỀN (Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh)

Mạnh tay hơn với nạn lấn chiếm lòng, lề đường

Sau rất nhiều “chiến dịch”, đến nay tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường vẫn diễn ra phổ biến nhưng chưa có vị lãnh đạo quận, huyện nào bị xử lý kỷ luật.

Theo tôi, ở những nơi buộc phải có vỉa hè thông thoáng để đảm bảo an ninh trật tự thì chính quyền phải quyết liệt “giành lại” vỉa hè bằng được. Ngược lại, chỗ nào mà chính quyền có thể cho phép kinh doanh trên một phần vỉa hè thì chủ tịch UBND các phường, xã phải chịu trách nhiệm quản lý những hộ dân đăng ký kinh doanh trên một phần vỉa hè. Người dân nào muốn buôn bán ở đây phải cam kết không được lấn ra khỏi khu vực được cho phép, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt và không cho buôn bán ở đấy nữa. Trên cơ sở đó quận, huyện định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các phường, xã. Nếu trên địa bàn một quận, huyện có nhiều phường, xã chưa thực hiện tốt công tác này thì TP sẽ có cơ sở để xem xét kỷ luật lãnh đạo quận, huyện đó.

TRẦN QUỐC DŨNG (Phường 1, quận 5)

Cần xem lại việc đánh giá ô nhiễm tiếng ồn

Lâu nay, sinh hoạt của người dân ở khu vực nhà tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi tiếng ồn phát ra từ hoạt động của các công ty, cơ sở dệt kim, gia công sắt thép, quán karaoke, cà phê… Những cơ sở này hoạt động suốt ngày đêm. Đôi khi, trong giấc ngủ trưa con tôi giật mình thức giấc vì tiếng ồn phát ra của cơ sở gia công sắt thép bên cạnh nhà. Các cháu nhỏ không có phút nào yên tĩnh để học bài, những người già không thể nghỉ ngơi. Chịu không nổi sự hành hạ của tiếng ồn, người dân liên tục phản ánh tới chính quyền địa phương. Thế nhưng sau khi tiến hành kiểm tra, các cơ quan chức năng lại xác định tiếng ồn vẫn nằm trong quy chuẩn, không có cơ sở để xử lý.

Thật vô lý khi người dân chịu không nổi mà tiếng ồn vẫn nằm trong quy chuẩn. Theo tôi, đã đến lúc chính quyền phải xem xét lại các tiêu chí đánh giá mức độ ô nhiễm của tiếng ồn để có biện pháp khắc phục căn cơ.

VÕ QUỐC BÌNH (Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân)

“Nóng” với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm

Tại chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 7 do HĐND TP.HCM và Đài Truyền hình TP phối hợp thực hiện sáng 8-7, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, cho biết: Chương trình kỳ này là một bước dừng để nhìn lại, đánh giá hiệu quả cùng những tồn tại, hạn chế của một số chủ đề đã được chương trình trao đổi, bàn luận trong sáu tháng đầu năm 2012. Trên cơ sở đó, TP sẽ có phương án thực hiện quyết liệt hơn đối với những vấn đề kinh tế-xã hội nổi bật mà người dân quan tâm.

Bên cạnh những lĩnh vực được coi là đang “nóng” như cải cách hành chính, giáo dục mầm non, y tế…, rất nhiều cử tri quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Theo bà Quyết Tâm, mặc dù có nhiều vụ việc vi phạm VSATTP trên địa bàn TP đã được phát hiện, xử lý trong thời gian qua, song tình hình vẫn chưa được cải thiện thật sự. Cụ thể là thông tin về ngộ độc thực phẩm, thịt thối, thực phẩm độc hại do sử dụng hóa chất, phẩm màu công nghiệp… vẫn được báo chí đăng tải nhiều.

Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận khẳng định TP sẽ có sự quản lý đồng bộ hơn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh tính tự giác chấp hành pháp luật của những người kinh doanh thì người tiêu dùng cần chủ động lựa chọn thực phẩm sạch để bảo vệ an toàn, sức khỏe cho chính mình và gia đình.

THU HƯƠNG

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn nên xử cô gái tát liên tục cảnh sát giao thông thế nào?
  • Xử hình sự
  • Phạt hành chính
  • Nhắc nhở, phê bình
  • Nên tha