Đồng thời, tòa buộc bị cáo bồi thường cho Công ty Huệ Linh hơn 1 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, tháng 6-2008, Kiên vào làm việc tại công ty và phụ trách công việc hoàn thuế. Một năm sau, Kiên giả chữ ký và nhờ một người quen làm thẻ ATM để bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo. Kiên tự làm giấy ủy nhiệm chi (do giám đốc ủy nhiệm chi cho Kiên) rồi để lẫn lộn tờ giấy ủy nhiệm chi cùng với giấy tờ khác trình cho giám đốc ký. Sau đó Kiên dùng thẻ ATM rút hơn 1 tỉ đồng của công ty tiêu xài cá nhân.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.
KIM THANH