Do đó, báo nhận định các công ty dầu khí nước ngoài sẽ phản ứng thế nào khi Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc lại mời thầu chín lô dầu khí trên biển Đông.
Để trả lời câu hỏi này, báo Wall Street Journal (Mỹ) cùng ngày cho biết đã liên hệ với Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc nhưng không thể liên lạc được.
Báo Wall Street Journal đã dẫn lời một quan chức giấu tên của chính phủ một nước tranh chấp biển Đông nhận định tuyên bố mở thầu của Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc thực chất chỉ nhằm tung hê cho các tuyên bố về chủ quyền của chính phủ Trung Quốc trên biển Đông mà thôi.
Hãng tin Bloomberg (Mỹ) đã đăng phát biểu của nhà phân tích Arthur Ding ở Viện Quan hệ quốc tế (lãnh thổ Đài Loan) nhận định thực ra đây chỉ là cách thức để Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền. Lý do rằng từ khoảng 20 năm trở lại đây, Trung Quốc hoàn toàn không có động thái nào chứng tỏ quan tâm đến chuyện mở thầu khai thác dầu khí ở chín lô dầu khí thuộc khu vực quá xa đối với Trung Quốc.
Trên báo Wall Street Journal, chuyên gia Laban Yu, thuộc Công ty Đầu tư chứng khoán và ngân hàng Jefferies Hong Kong Ltd., thẳng thừng nhận xét chính phủ Trung Quốc đã sử dụng Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc như công cụ phục vụ cho mục đích chính trị của Trung Quốc.
Ông nhận định tuyên bố mở thầu chín lô dầu khí của Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc chỉ có thể hiểu là bước thăm dò xem Trung Quốc có thể mở rộng tuyên bố chủ quyền tới đâu ở biển Đông hơn là vì lý do kinh tế. Ông ghi nhận chắc chắn sẽ hiếm có công ty dầu khí nước ngoài nào mạo hiểm nhận thầu, đặc biệt trong khi Việt Nam đã lên tiếng cực lực phản đối.
Chuyên gia phân tích năng lượng châu Á Simon Powell tại Công ty Dịch vụ tài chính CLSA (Hong Kong) phân tích rõ chín lô dầu khí Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc đòi mở thầu thực ra có nhiều khí đốt hơn dầu nên sẽ không thể thu hút đối tác nước ngoài.
Ông phân tích đầu tư khai thác ở chín lô dầu khí này chắc chắn sẽ không có lãi bởi cần phải đầu tư lớn để đặt đường ống dẫn khí từ chín lô dầu khí này vào đất liền Trung Quốc với khoảng cách khá xa trong khi giá khí đốt hiện nay ở Trung Quốc lại rẻ.
Hãng tin Bloomberg nhận định động thái kêu gọi thầu của Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc chỉ khiến căng thẳng trên biển Đông leo thang, đặc biệt sau sự kiện tàu Trung Quốc cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam và truy đuổi tàu Philippines trong vùng biển nước này.
Hãng tin UPI (Mỹ) đã dẫn lời chuyên gia Stephanie Kleine-Ahlbrandt thuộc Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (Bỉ) cho rằng lời gọi thầu của Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc đã đẩy căng thẳng tranh chấp biển Đông lên một mức cao mới.
Ông Gary Li, trưởng nhóm dự báo các vấn đề về hàng hải và hàng không thuộc Công ty Tư vấn kinh doanh Exclusive Analysis Ltd. (Anh), nhận định trong sáu tháng tới, chính phủ Trung Quốc sẽ còn có nhiều tuyên bố theo kiểu nhân danh như thông báo gọi thầu của Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc.
THIÊN ÂN