29/06/2012 - 01:00

Địa phương tiếp tay khai thác titan “thổ phỉ”
“Trả lời vô lý như thế thì đừng nên giải trình”. Đại biểu đã nói với đại diện Sở TN&MT khi ông này trả lời chất vấn.

Ngày 28-6, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Thuận, các đại biểu đã truy vấn gay gắt Sở TN&MT, Sở NN&PTNT về nạn khai thác titan thổ phỉ, giao dư đất cho doanh nghiệp và nạn ô nhiễm môi trường…

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình khai thác titan “thổ phỉ” đã chỉ rõ: Việc khai thác titan trái phép ngày càng mặn đất đai, làm hàng trăm người dân khó sống…, ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Hiện đang nhờ Viện Tài nguyên Môi trường TP.HCM xác định nguyên nhân, mức độ nhiễm mặn để kiểm kê bồi thường cho 114 hộ dân. Riêng phần diện tích lấn chiếm hơn 15 ha đất của công ty này, ngày 14-6 UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi.

Với 15 ha đất “dư”, đại biểu Nguyễn Toàn Thiện (Phan Thiết) nói: “Người dân chỉ lấn chiếm vài mét vuông đã bị nghiêm trọng, phức tạp. Nguyên nhân là do một số địa phương, chính quyền xã có biểu hiện buông lỏng quản lý, tiêu cực, bảo kê, móc nối và tìm cách né tránh công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm.

Một điểm khai thác titan ở Bình Thuận gây bức xúc cho cử tri. Ảnh: PN

Đặc biệt, việc ô nhiễm môi trường do Công ty TNHH Thông Thuận (Tuy Phong) xây dựng đồng muối gây nhiễm lập biên bản, còn công ty này “lấn chiếm” đến hơn 15 ha lại không bị xử lý. Cần xác định lại là công ty lấn chiếm hay là “giao đất nhầm” có chủ ý? Khi giao đất có cắm mốc nên “dư” đến hơn 15 ha là chuyện đáng ngờ. Chính diện tích “giao nhầm” này nên mới gây ra nhiễm mặn. Do đó dân có quyền nghi ngờ có sự tiêu cực, móc nối”.

Giám đốc Sở TN&MT giải trình: Nguyên nhân nhiễm mặn là do quy hoạch đồng muối cao hơn khu dân cư. Riêng việc lấn chiếm của công ty, bốn năm sau Sở mới phát hiện và không có cơ sở để nói là “giao nhầm”. Trách nhiệm thuộc về Sở TN&MT nhưng việc giao đất có sai số… “Sai số gì mà đến 15 ha? Trả lời vô lý như thế thì đừng nên giải trình” - ông Thiện gay gắt.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng kết luận: Việc khai thác titan gây ô nhiễm, bức xúc trong dân. Vì thế phải làm nghiêm túc việc hoàn phục môi trường. Sở TN&MT cần lập đường dây nóng để nhận phản ảnh của người dân về việc này. Riêng với đồng muối, khi quy hoạch đã có đánh giá tác động môi trường nhưng ô nhiễm vẫn xảy ra tức việc đánh giá này là chưa chính xác.

Về tình hình người dân ngăn không cho thi công hồ chứa nước Sông Dinh 3 ở huyện Hàm Tân, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, lý giải: Khi chặn dòng lại trùng với thời điểm cơn bão số 1 đổ bộ nên gây ngập hàng trăm hoa màu của dân mà chưa kịp kiểm kê, đền bù. Đến nay chỉ mới kiểm kê được hơn 400/1.800 ha và có hơn 400 hộ nông dân cần tiếp tục được bồi thường với số tiền phải khoảng 200 tỉ đồng. Hiện mới chi trả được 38 tỉ đồng. UBND tỉnh cũng đã có công văn gửi Thủ tướng xin ứng vốn để chi trả cho dân.

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, hứa sẽ sớm chi trả tiền đến tay người dân và kêu gọi người dân tiếp tục để đơn vị thi công công trình, tránh những thiệt hại đã đầu tư hơn 500 tỉ đồng.

Tạm giữ gần 3.000 tấn quặng titan thô không rõ nguồn gốc

Ngày 28-6, lãnh đạo Vùng Cảnh sát Biển 3 (trực thuộc Cục Cảnh sát Biển Việt Nam) cho biết đơn vị này phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Bà Rịa-Vũng Tàu niêm phong, tạm giữ gần 3.000 tấn quặng titan thô không rõ nguồn gốc.

Đêm 19-6, trinh sát Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng chứa quặng titan thô nhưng chủ của số hàng là Công ty TNHH&DV Bách Thảo (trụ sở tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ số quặng để điều tra. Ngày 27-6, điều tra mở rộng, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện hai kho hàng khác của Công ty Bách Thảo chứa khoảng 2.600 tấn quặng titan cũng không rõ nguồn gốc, hóa đơn. Hiện toàn bộ số quặng trên đều bị niêm phong, tạm giữ để điều tra, xử lý.

T.M.HIẾU - T.KHÁNH

PHƯƠNG NAM

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, việc mua xe phải sang tên nên:
  • Muốn đăng ký hay không thì tùy, không phạt
  • Không đăng ký thì phải phạt
  • Phạt phải có chỗ, không được dừng xe giữa đường
  • Không được bắt dân chứng minh mua xe chưa sang tên
  • Dân phải chứng minh mình "vô tội"
  • Ý kiến khác