28/06/2012 - 00:24

Tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông
Việt Nam sẽ tổ chức lễ tưởng niệm hằng năm và thành lập Quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

LTS: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý với việc tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông vào ngày 17-11 tới. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UB ATGT), trả lời phỏng vấn về cách thức tổ chức hoạt động mới mẻ này.

. PV: Thưa ông, ý tưởng tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) được xuất phát từ đâu?

+ Ông Nguyễn Hoàng Hiệp: Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 11 hằng năm để tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân thiệt mạng vì TNGT. Trên thế giới cũng có rất nhiều nước tham gia tưởng niệm vào ngày này. Từ thông lệ trên, UB ATGT đã đề xuất tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân thiệt mạng vì TNGT ở nước ta.

Chúng tôi muốn thông qua lễ tưởng niệm để lay động xã hội, tác động sâu sắc hơn tới người dân về hậu quả để lại của TNGT, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông. Thông qua hoạt động này, xã hội sẽ có sự đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ các gia đình, nạn nhân bị TNGT.

. Lễ tưởng niệm lần đầu tiên sẽ được tổ chức như thế nào?

+ Vào ngày 17-11 tới đây, các địa phương trong cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân chết vì TNGT tại địa bàn của mình với nhiều hoạt động phong phú. Ở cấp quốc gia, lễ tưởng niệm sẽ do UB ATGT đứng ra tổ chức, được truyền hình, phát thanh trực tiếp tại một số đầu cầu với các hoạt động như: triển lãm ảnh, thông tin về TNGT; một số hoạt động truyền thông về ATGT; thăm hỏi nạn nhân bị TNGT…

Tưởng niệm người chết vì TNGT là một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông. Ảnh: HTD

Về địa điểm lập đầu cầu truyền hình, chúng tôi đang lựa chọn một số nơi đã từng xảy ra những tai nạn thảm khốc, thương tâm, chẳng hạn như cầu Sêrêpôk (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nơi xảy ra tai nạn ô tô khiến 34 hành khách thiệt mạng hôm 17-5 vừa qua. Gia đình các nạn nhân sẽ được mời đến đây để tâm sự, chia sẻ về cuộc sống của mình sau tai nạn. Cách thức tổ chức sẽ được thực hiện phù hợp với văn hóa, phong tục của người Việt, tránh khơi dậy nỗi đau từ gia đình nạn nhân vì mục đích chính của chương trình là để họ chia sẻ, làm thức tỉnh và cùng với xã hội đẩy lùi thảm họa từ TNGT.

Đặc biệt, dịp này, UB ATGT sẽ ra mắt Quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị TNGT. Quỹ này cũng sẽ được thành lập tại các tỉnh, thành. Chúng tôi đang xây dựng cơ chế, cách thức hoạt động của quỹ. Nguồn tiền lập quỹ sẽ do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ chứ không lấy từ ngân sách.

.Về lâu dài, làm sao để lễ tưởng niệm thật sự có ý nghĩa chứ không mang tính hình thức? Ban tổ chức có dự tính đến việc xây dựng tượng đài tưởng niệm trong dịp này?

+ Việc hằng năm tổ chức lễ tưởng niệm người chết vì TNGT là một trong những giải pháp mà UB ATGT đề ra để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông. Do đây là lần đầu tiên tổ chức nên chúng tôi chưa xem xét việc xây dựng các tượng đài, biểu tượng về thảm họa giao thông. Trong những năm tới, UB ATGT sẽ lựa chọn thêm những biện pháp, cách thức mới để lễ tưởng niệm thực sự tác động tích cực đến người tham gia giao thông, đồng thời phù hợp với văn hóa, tâm lý của người dân Việt Nam.

. Xin cảm ơn ông.

TRỌNG PHÚ thực hiện

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn nên xử cô gái tát liên tục cảnh sát giao thông thế nào?
  • Xử hình sự
  • Phạt hành chính
  • Nhắc nhở, phê bình
  • Nên tha