Thống kê gần đây cho thấy, gần 50% dân văn phòng có nguy cơ lão
hoá sớm vì những trục trặc của cơ xương khớp. Nhưng thật đáng tiếc, không phải
ai cũng biết cách và chủ động đối phó với nó.
Hậu quả “thích chữa hơn ngừa”…
Gần 50% dân văn phòng có nguy cơ lão hoá
sớm vì những trục trặc của cơ xương khớp.
Ai cũng biết rằng, muốn có sức khoẻ dẻo dai, đẩy lùi bệnh tật,
ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì cần phải vận động cơ thể một cách đều đặn để
khí huyết lưu thông, cơ bắp săn chắc, gân cốt dẻo dai… Môi trường làm việc ít
vận động, hoặc vận động quá sức, ngồi sai tư thế, làm việc liên tục trong phòng
kín có máy lạnh, hoặc những nơi có khí hậu khắc nghiệt thường xuyên đã tạo ra
những cơn đau nhức ở các vùng cơ, xương, khớp…
Tuy nhiên, một thực tế đáng lo
lắng là hiện nay đa số người mắc phải “bệnh văn phòng” như vậy thường coi thường
hoặc bỏ qua một cách vô tình hay cố ý. Hầu hết, những người mắc bệnh chưa đến
mức độ nặng có thể chấp nhận “chung sống hoà bình”, hoặc đối phó với những cơn
đau bằng cách tuỳ tiện sử dụng các biện pháp giảm đau qua loa cho xong chuyện.
Chỉ khi nào cơn đau ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống sinh hoạt hàng
ngày thì họ mới tìm đến bác sĩ để thăm khám, điều trị.
Đó cũng là lý do mà đa số
bệnh nhân khi đến bệnh viện thì những cơn đau mà họ vẫn cho là bình thường đã
biến chứng thành viêm gân, khớp, hoặc nặng hơn là thoái hoá các khớp như khớp
gối, vai, cột sống… làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, lao động và chất lượng cuộc
sống.
Cẩn thận khi dùng thuốcThực chất, đau nhức chỉ là một trong những triệu chứng của chứng
viêm cơ, viêm xương và khớp. Và nếu tình trạng đau kéo dài, kết hợp với hiện
tượng sưng, nóng, đỏ ở vùng bị đau có nghĩa là bệnh đã chuyển qua giai đoạn
viêm. Lúc này, việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Vì thế, để bệnh thuyên
giảm, người bệnh ngoài việc giảm đau, quan trọng là phải dùng thuốc kháng viêm
ngay từ đầu để hạn chế tối đa sự tái phát của những cơn đau. Hiện nay, sử dụng
các loại thuốc chứa Diclofenac là một trong những giải pháp hữu hiệu trong
trường hợp này. Diclofenac là hoạt chất thuộc nhóm NSAIDs (thuốc giảm đau không
chứa steroid), có tác dụng giảm đau, kháng viêm và giảm thiểu tối đa sự tái
nhiễm trở lại của các cơn đau.
Ngoài ra, thuốc còn nhanh chóng thẩm thấu qua da
và đi thẳng đến các vùng cơ, xương khớp, không ảnh hưởng đến dạ dày. Trên thị
trường, hiện Diclofenac có hai dạng bào chế cao dán và gel bôi.Tuy nhiên, để đảm bảo có hiệu quả tốt nhất, trước khi quyết định,
người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.
Theo Phương Thuỷ (SGTT)