Thuốc tránh thai gốc nội tiết tố, gọi chung là
nhóm thuốc tránh thai bài tiết hormon, kể cả
băng dán, que cấy và vòng đặt âm đạo.
Một trong những hiện tượng đông
máu thường gặp là chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (VY), thường bắt đầu từ chân
sau đó lan lên phổi và gây tắc mạch máu phổi đe dọa đến tính mạng.
Hiện tượng
thường thấy là đau chân, đau ngực hoặc tự nhiên thấy khó thở.
Theo nghiên cứu thì
băng dán, vòng tránh thai đặt âm đạo có rủi ro mắc bệnh
VY cao gấp 6 lần so với các phương pháp tránh thai khác. Kết luận của UOC dựa
trên nghiên cứu, phân tích ở 1,6 triệu phụ nữ tại Đan Mạch và phát hiện thấy
tránh thai bằng băng dán nhả hormon có
mức rủi ro cao nhất, còn thuốc tránh thai dạng viên uống có rủi ro thấp
nhất (chỉ có 6/1.000 người).
Vì lý do trên, giới chuyên môn khuyến cáo, phụ nữ
cần được tư vấn và dùng phương pháp tránh thai mới an toàn hơn, nhất là
thuốc viên uống.
Theo Khắc Hùng (MSN, SKDS)