22/06/2012 - 13:18

Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt: Y án chung thân cho bà Liễu
(PLO)- Sau hơn hai giờ đồng hồ xét xử, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng).

 
 

Bà Liễu được đưa vào phòng xử án

- 13 giờ 59 phút: Bà Liễu được đưa vào phòng xét xử. Cũng như lần xét xử trước khi vừa bước xuống xe là bà Liễu lại khóc. Chủ tọa phiên tòa nhắc bà Liễu nếu kháng cáo xin giảm nhẹ thì phải trình bày rõ ràng để tòa xử chứ khóc thì sao có thể xét xử được. Ngay sau đó bà Liễu ngừng khóc.

Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) tại phien tòa. Ảnh: Hông Tú

-  14 giờ 07: Chủ tọa phiên tòa bắt đầu thẩm vấn mẹ nhà báo Hoàng Hùng. Tiếp theo đó chủ tọa tiếp tục thẩm vấn ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An). Sau đó chủ tọa tóm tắt lại bản án sơ thẩm đã xét xử trước đó tại TAND tỉnh Long An.
 
- 14 giờ 16: Sau khi tóm tắt xong bản án chủ tọa phiên tòa cho gọi bị cáo Liễu lên để xét hỏi. Không khí phiên tòa trở nên căng thẳng khi các Phóng viên không được chụp hình trong lúc xét xử. Một sô phóng viên bị dọa thu máy ảnh.
 
Chủ tọa (CT) hỏi cuộc sống vợ chồng bị cáo trước đây có hành phục không?
Bị cáo Liễu (BC): có

Chủ tọa hỏi tiếp: Vậy tại sao bị cáo lại nghĩ ra việc dùng xăng đốt chồng như vậy?

Bị cáo Liễu: Do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, Hùng thường hay đánh đập bị cáo nên bị cáo mới nảy sinh ý định đốt chồng.
 
Chủ tọa: Có khi nào bị cáo tham khảo về việc này (đốt người) với người nào khác không?

BC: dạ không

CT: Có ai xúi xục bc hay giúp đỡ bc không?

BC: dạ không

CT: Bị cáo có thấy mức án sơ thẩm vẩy là tương xứng không?

BC: Dạ, Án nặng. vì bị cáo không cố ý giết mà chỉ muốn dọa thôi nên bc kháng cao xin được sơm về với con.

 
Ct: Bị cáo quen với anh Tâm từ khi nào?

 BC: từ 2008

 CT: Trước khi phạm tội bị cáo có bàn bạc gì với anh Tâm?

BC: Dạ không.
 
CT: Bị cáo có thường xuyên trao đổi với anh Tâm qua điện thoại không?

BC: dạ chỉ thỉnh thoảng

CT: Bị cáo có nhớ gì không?
 
BC: không
 
CT: Chắc vì bị cáo nhắn và gọi nhiều quá mà, có nhiều cuộc gọi đến 999
 
CT: Sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo và Tâm liên lạc qua điện thoại  những nội dung gì? Bị cáo và Tâm nhắn tin liên tục và rất nhiều cuộc điện thoại?
 
BC: chỉ nhăn tin, gọi điện để hỏi thăm sức khỏe nhau.

Bị cáo Liễu tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Tú

- 14 giờ 34 phút: Chủ tọa cho mời ông Tậm lên hỏi về mối quan hệ giữa ông Tâm và bà Liễu. Ông Tâm thừa nhận việc quan hệ với bà Liễu là quan hệ bất chính và sai. Ông Tâm khai không biết về việc bị cáo Liễu đốt chồng, đến khi sự việc xảy ra mới biết. Chủ tọa cho rằng phía gia định người bị hại cho rằng trong vụ án này có đồng phạm, có người giúp sức cho bị cáo Liễu và anh là người có liên quan nên được tòa triệu tập để làm rõ vụ việc.
 
- 14 giờ 40 phút: Chủ tọa quay sang hỏi mẹ nhà báo Hoàng Hùng và bà cho rằng vụ án này có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm.
 
- 14 giờ 45 phút: Chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo Liễu.
 
 CT: Có ai tham gia cùng bị cáo không? Tòa xử bị cáo tội giết người có đúng không?
 
BC: Dạ, không có ai tham gia cùng bị cáo. Bị cáo chỉ muốn hù chồng nhưng chồng chết là do bị cáo xui rủi.
 
CT: Bị cáo dùng xăng tạt vào người rồi châm lửa đốt thì sao mà không làm chết người?
 
BC: Bị cáo nghĩ chỉ cháy sơ sơ.
 
CT: Vậy chồng bị cáo có chết không?
 
BC: dạ có.

Các phóng viên đang tác nghiệp tại tòa. Ảnh: Hồng Tú

 
- 14 giờ 49 phút: Chủ tọa đã hỏi xong, các thành viên trong Hội đồng xét xử cũng không hỏi thêm nên đại diện VKS(VKS) hỏi bị cáo Liễu.

 KSV: Nếu vụ việc không được phát hiện ra bị cáo là thủ phạm thì bị cáo sẽ sống như thế nào?

 BC: Bị cáo không nghĩ là sẽ đốt chồng chết, sau đó bị cáo còn chăm sóc, chửa bệnh cho chồng. 
 VKS: Bị cáo kháng cáo nguyên nhân là chồng bị bệnh thì đó có phải là nguyên nhân bị cáo đốt chồng không?

BC: Nhiều lần chồng bị cáo nhậu về nói bị cáo đi lấy chồng khác.
 
KSV: Sao bị cáo không làm theo lời chồng?

BC: tại bị cáo vì gia đình, con cái.
 
- 14 giờ 58: Luật sư bào chữa (LS) hỏi bị cáo
 
LS: Gia đình bị cáo nợ nhiều tiền, lãi hơn 6 triệu đồng một tháng. Vậy số tiền Hoàng Hùng đưa cho bị cáo chắc không đủ tiền cho trả nợ?
 
BC: Dạ đúng.

LS: Có đúng Hùng đồng ý cho bị cáo đi lấy chồng khác và bị cáo cũng không muốn giết chồng đúng không?
 
BC: dạ đúng.
 

Các Phóng viên đang tác nghiệp ngoài hành lang.


- 15 giờ 03 phút: Chủ tọa kết thúc phần xét hỏi để chuyển sang phần tranh luận. Sau đó đại diện VKS công bố bản luận tội đối với bị cáo. Phiên tòa lần này không có mặt 2 con của bị cáo Thúy Liễu.
 
Đại diện VKS cho rằng quan quá trình điều tra đã khẳng định không có ai khác tham gia vào việc sát hai nạn nhân. Lời trình bày của luật sư ở phiên tòa sơ thẩm là vụ án có đồng phạm là không có căn cứ. Ví dụ chỉ tiết luật sư đưa ra là hiện trường có hai điểm cháy thì đó là một điều rất bình thường vì khi tạt xăng có thể văng khắp nơi. Sau khi bị cháy nạn nhân còn vùng chạy nên việc cháy nhiều chổ là bình thường. Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo bị áp dụng tình tiết phạm tội vì động cơ đe hèn là không đúng bởi chính anh Hùng cũng không ngăn cản bị cáo có chồng khác nên bị cáo cũng không giết chồng vì động cơ gì.
 
Ngoài ra, gia đình bị cáo còn nhiều nợ nần, trong lúc gia đình trong khó khăn nhưng anh Hùng đã không làm gì để đỡ đần cho vợ mà còn hành hạ bị cáo bằng lời nói và đánh đập. Do vậy tinh thần bị cáo bị suy sụp, khủng hoảng tinh thần kéo dài nên bị cáo mới bộc phát hành vi như vậy.

Ngay khi anh Hùng bị cháy bị cáo đã lột áo, đưa chồng vào nhà tắm để dội nước và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do anh Hùng bị nhiều bệnh khác nên việc chữa trị hết sức khó khăn và việc anh Hùng tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo. Do vậy, đề nghị HĐXX cho bị cáo được giảm nhẹ một phần hình phạt để có thể sớm trở về chăm sóc con và làm lại cuộc đời.
 
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Bảy người tham gia bảo vệ cho gia đình nạn nhân cho rằng bản án sơ thẩm phải được hủy để xét xử lại vì có nhiều sai sót và vi vạm tố tụng. Luật sư Bảy cho rằng theo kết quả điều tra thì không thể một mình bị cáo có thể thực hiện được hành vi đốt chồng vì quá trình đốt như thực nghiệm hiện trường thì bị cáo ở rất gần nhưng bị cáo không hề bị ảnh hưởng. Mặc khác các chi tiết mâu thuẫn trong vụ án cũng không được cơ quan điều tra làm rõ.
 
Ngoài ra, trong lúc trước khi mất, anh Hùng cũng đã được cán bộ điều tra hỏi và ghi nhận lại nhưng sau đó lại không được đưa vào vụ án là không đúng quy định. Bản thân những lời nói cùa anh Hùng trước khi chết được ghi nhận lại cũng có sự khác nhau ở các tài liệu lưu trữ. Do vậy, luật sư Bảy đề nghị hủy án để điều tra, xét xử lại.
 
Luật sư  Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước), người tham gia bảo vệ cho gia đình nạn nhân cho rằng sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã có sự nghi vấn bà Liễu có dính líu vào vụ án. Đồng thời bà Liễu có các mối quan hệ với nhiều người trong đó có anh Tâm nhưng việc thu thập các bằng chứng là tin nhắn, cuộc gọi đến và đi của số điện thoại của ông Tậm và bà Liễu đã không được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, trong quá trình tòa đang thụ lý giải giải quyết vụ án nhưng cơ quan cảnh sát điều tra vẫn tiến hành điều tra là không đúng quy định, các chứng cứ này không  được coi là chứng cứ hợp pháp. Những chứng cứ trong vụ án lại thiếu đi một trong ba yếu tố nên chứng cứ đó phải không được công nhận.
 
Mặc khác, việc thực nghiệm hiện trường vụ án cũng có nhiều điểm không hợp lý bởi theo thực nghiệm, bà Liễu dùng xăng tạt ngang vào giường ngủ của nạn nhân có giăng mùng. Tuy nhiên, nếu tạt như vậy thì xăng phải bị mùng cản lại và hướng tạt sẽ không đạt được như ý muốn. Do vậy kết luận điều tra về hành vi tạt xăng của bà Liễu là không đúng thực tế.

Luật sư còn cho rằng ông Thái Văn Thừa, Nguyển Hoài Thành và bà Nguyễn Ngọc Sương là ba hội thẩm được ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng bản án thì họ của bà Sương và ông Thừa không đúng như trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hiện nay, việc sai sót này cũng chưa được khắc phục nên tôi cho rằng đây là sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng.
 
Theo luật sư Đức bị cáo cho rằng có mâu thuẫn với ông Hùng là không đúng vì trước đó còn chăm sóc, quan tâm đến nhau, mua thức ăn cho nhau, bà Liễu còn kêu ông Hùng vào mùng cùng ngủ nhưng sau đó lại ra tay đốt chồng nhưng cơ quan điều tra lại không làm rõ được. Một điểm nữa là chất gây cháy tại hiện trường là xăng hay dầu? Bởi mẩu giám định được cơ quan chuyên môn xác định chất cháy là xăng dầu, tuy nhiên, xăng và dầu là hai chất cháy hoàn toàn khác nhau. Nếu cơ quan chuyên môn có sự nhầm lẫn thì phải có sự giải thích bằng văn bản nhưng sự tha thiết của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm về việc này đã không được các cơ quan tố tụng lưu tâm. "Để hương hồn của ông Hùng được siêu thoát, cần làm rõ xem ai là người đã cùng bà Liễu thực hiện vụ việc này. Tôi kính mong HĐXX hủy toàn bộ bản án để giao cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại". Luật sư Đức nói.
 
- 15 giờ 45 phút: Đại diện VKS tranh luận: "Việc xác định bị cáo phạm tội có động cơ đe hèn là có căn cứ, bỡi bị cáo giết chồng vì hai lý do: ngoại tình và nợ nần. Bị cáo vì ngoại tình và cần bán nhà nhưng chồng không cho nên mới nảy sinh việc đốt chồng. Đó chính là động cơ đe hèn của bị cáo. Việc luật sư cho rằng dựng lại hiện trường là không đúng thực tế là chính xác bởi làm sao có thể xảy ra hai tình huống ý như nhau được. Tuy nhiên, việc dựng lại hiện trường theo việc điều tra và lời mô tả lại là đúng như thực tế đã xảy ra và đủ điều kiện để cơ quan tố tụng kết luận bà Liễu đã có hành vi dùng xăng tạt và đốt chồng".
 
Sau khi nghe nhận định của đại diện VKS luật sư Đức tranh luận lại: "Việc điều tra, truy tố, xét xử phải đúng quy định. Nếu đã xảy ra sai sót thì không coi đó là đúng chứ không cho rằng nó chỉ sai nhỏ nhặt. Đả sai là sai chứ không thể cho rằng sai nhỏ rồi bỏ qua." 
 
Các luật sư cho rằng đại diện VKS đã bỏ quan nhiều quan điểm của luật sư mà không tranh luận:

- Thứ nhất: Lời khai báo của anh Hùng trước khi chết.

- Thứ hai: Thực nghiệm hiện trường bằng việc ném xăng trên mặt đất trong khi thực tế là một cái giường được che bằng mùng có vi phạm tố tụng hay không?
 
Đại diện VKS cho rằng đã trả lời thỏa đáng, lời khai báo của anh Hùng đã được điều tra làm rõ, việc thực nghiệm hiện trường là đúng pháp luật.

 
- 15 giờ 54 phút: HĐXX tuyên bố kết thúc trang luận. Trong lời nói cuối cùng trước tòa, bị cáo Liễu xin mẹ nhà báo Hoàng Hùng tha thứ và xin HĐXX giảm nhẹ án để sớm được trở về với con. Sau lời nói cuối cùng của bà Liễu, HĐXX đã vào trong nghị án.
 
- 16 giờ 00 phút: Chủ tọa phiên tòa đang tuyên án. Hội đồng xét xử căn cứ lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được kết luận bị cáo đã có hành vi dùng xăng đốt chồng. Do bị cáo có mối quan hệ bất chính, nợ nần nên thường xuyên mâu thuẫn với chồng. Do vậy bị cáo mới có hành vi đốt chồng. Trong khi đó cơ quan điều tra không chứng minh được có đồng phạm trong vụ án và bản án của TAND tỉnh Long An là có căn cứ và đúng pháp luật. Những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được cấp sơn thẩm xem xét. Ngoài ra không có tình tiết giảm nhẹ nào mới tại phiên tòa phúc thẩm. Với hành vi của bị cáo, bản án của cấp sơ thẩm là phù hợp nên không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Ngoài ra bản án cấp sơ thẩm cũng có thiếu sót khi ghi không đúng tên họ của Hội thẩm nhân dân nhưng đó chỉ là sơ sót nhỏ, không làm thay đổi bản chất vụ án do vậy tuyên y án sơ thẩm.
 

Mẹ nhà báo Hoàng Hùng trả lời báo chí sau phiên xét xử chiều nay 

Bà Liễu được đưa ra xe sau phiên xét xử.

Vào tháng 3-2012, bị cáo Liễu đã bị TAND tỉnh Long An tuyên án tù chung thân về tội giết người. Sau đó, bà Liễu đã có đơn kháng cáo xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt bởi theo bà, việc bà đốt chồng chỉ với mục đích hù dọa ông Hùng, chứ không có ý định làm cho ông Hùng chết. Trong khi đó, đại diện hợp pháp của nhà báo Hoàng Hùng (mẹ của nhà báo) cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tòa xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án vì cho rằng vụ án còn có đồng phạm khác đã giúp sức cho bà Liễu sát hại nạn nhân.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2010, do mâu thuẫn từ việc vợ sang Campuchia đánh bạc, nợ nần chồng chất nên giữa vợ chồng nhà báo Hoàng Hùng thường xuyên xảy ra chuyện cãi nhau. Đỉnh điểm, bà Liễu đã dùng xăng đốt chồng khiến nhà báo Hoàng Hùng tử vong.

HỒNG TÚ

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, tòa phúc thẩm xử giảm án mạnh cho hàng loạt bị cáo vụ "tổ quỷ" massage kích dục Tân Hoàng Phát là:
  • Đúng luật
  • Sai luật
  • Có dấu hiệu chạy án
  • Ý kiến khác