Dự án được đa số người dân tại đây đồng thuận và UBND phường có tổ chức họp dân để thống nhất tỉ lệ góp tiền theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo đó, nhiều hộ dân đã đóng góp mỗi hộ gần 5 triệu đồng để thực hiện dự án. Ngày 28-2-2011, dự án được khởi công nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện do có bốn hộ gia đình không tự tháo dỡ hàng rào trước nhà.
Ông Võ Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND phường 2, cho biết người dân đã phản ánh đúng sự thật. Các vỉa hè trước nhà các hộ dân trong dự án đều đã làm xong chỉ trừ bốn nhà không tháo dỡ hàng rào đã xây trước đây. UBND phường đã nhiều lần vận động, thuyết phục và làm việc với bốn hộ nhưng chưa có kết quả. Nay phường đang chờ ý kiến chỉ đạo của quận để sớm hoàn tất dự án.

Theo các hộ dân, các hàng rào này đã có từ trước khi địa phương chỉnh trang vỉa hè. Ảnh: NQ
Cũng theo ông Thanh, bốn hộ trên có gửi đơn đề nghị UBND quận cho giữ lại hàng rào trước nhà như hiện hữu nhưng UBND quận đã không chấp thuận. Đổi lại, xét thấy các hộ muốn giữ hàng rào để bảo vệ tài sản, quận đồng ý cho các hộ lắp đặt hàng rào di động với khoảng cách 1 m tính từ cửa nhà ra ngoài, độ cao của hàng rào từ 1 m đến 1,5 m và việc dựng hàng rào chỉ được thực hiện từ 18 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian còn lại, các gia đình xếp hàng rào vào bên trong nhà để không cản trở việc đi lại trên vỉa hè của người dân. Tuy nhiên, bốn hộ không làm hàng rào di động.
Ông Bùi Thế Hải, Chánh Văn phòng UBND quận 10, thông tin: Để giải quyết thỏa đáng yêu cầu của các hộ, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân trong dự án, lãnh đạo UBND quận cùng các ban ngành đã đi thực địa và tiếp xúc làm việc với các hộ. Từ đó, quận đã linh động cho các hộ làm hàng rào di động. Nội dung này đã được UBND quận nêu trong công văn gửi đến các hộ từ cuối năm 2011 nhưng đến nay họ vẫn chưa thực hiện. Đến cuối tháng 6, nếu các hộ không tự tháo dỡ hàng rào thì UBND quận sẽ xem xét đến việc cưỡng chế để hoàn tất dự án chỉnh trang vỉa hè.
|
Họ đã nói
Sở dĩ tôi không tháo dỡ là do hàng rào này tồn tại hơn 41 năm có từ trước khi chỉnh trang vỉa hè. Nhà tôi lại có trẻ con và ở ngay trước chợ nên tôi giữ lại hàng rào để đảm bảo an ninh. Hơn nữa, ở đoạn vỉa hè vừa chỉnh trang xong đã có một số hộ dân bày bán hàng lấn chiếm gây khó đi lại nhưng chính quyền không xử lý.
Ông NGUYỄN HỮU TRIỆU, người có hàng rào trước cửa nhà
***
Nhà tôi có hai xe ô tô nên tôi phải làm lam dốc cao bằng xi măng để xe thuận tiện ra vào chứ không thể làm hàng rào di động.
Chị NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN, cháu ngoại ông Triệu có nhà ở kế bên |
NGUYỄN QUỲNH