Theo NHNN, mức lợi nhuận của ngành ngân hàng VN chỉ ở mức trung bình và thấp hơn so với các năm trước, lợi nhuận của các TCTD có sự chênh lệch lớn. Lợi nhuận của hệ thống tăng chủ yếu do sự tăng trưởng của một số ngân hàng có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lớn.
Nhiều TCTD thuộc nhóm có quy mô nhỏ, quản trị điều hành yếu kém, thường phải huy động với lãi suất cao, nợ xấu gia tăng mạnh nên đã có kết quả kinh doanh rất thấp, thậm chí lỗ lớn. Tính đến ngày 30-4, chênh lệch thu nhập - chi phí lũy kế của toàn hệ thống TCTD chỉ đạt ở mức rất thấp và giảm trên 50% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, riêng tháng 4, toàn hệ thống có chênh lệch thu chi âm.
TRÀ PHƯƠNG