20/06/2012 - 02:19

G20 ủng hộ chi tiêu và tăng trưởng
Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế G20 tại Los Cabos (Mexico) đã nhất trí hai yếu tố ưu tiên trong cuộc chiến chống khủng hoảng châu Âu. Đó là thúc đẩy tăng trưởng và tạo công ăn việc làm. Tại hội nghị G20, IMF thu được 456 tỉ USD.

Hãng tin AP ngày 19-6 (giờ địa phương) cho biết như trên theo dự thảo tuyên bố chung của hội nghị.

Biếm họa của báo CHINA DAILY về khu vực đồng euro.

Tiêu điểm

456

tỉ USD Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã thu thêm trong hội nghị G20. Nga và Ấn Độ thông báo sẽ đóng góp mỗi nước 10 tỉ USD. Trung Quốc đóng góp 43 tỉ USD.

Dự thảo dự kiến một số nội dung chính: Kêu gọi tập trung tạo việc làm thông qua chi tiêu công thay vì cắt giảm ngân sách và thắt lưng buộc bụng; Mỹ cam kết không tăng thuế và không cắt giảm chi tiêu chính phủ đến cuối năm nhằm tránh một cuộc suy thoái khác; ủng hộ cam kết của Saudi Arabia về bảo đảm nguồn cung cấp dầu và ổn định giá dầu; ủng hộ cam kết của Trung Quốc về từ bỏ chính sách giữ tỉ giá nhân dân tệ ở mức thấp giả tạo.

Tại hội nghị, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định châu Âu không thể giải quyết vấn đề ngân sách khó khăn mà không tập trung nhiều hơn nữa vào chính sách tăng trưởng.

IMF kêu gọi châu Âu cần đơn giản hóa quy định về tuyển dụng và sa thải nhân công, tạo điều kiện cho người lao động sang các nước châu Âu tìm việc làm.

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu ủng hộ một thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ và châu Âu để tạo ra một lực đẩy lớn trên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và Chủ tịch Liên minh châu Âu Herman Van Rompuy ghi nhận nguyên nhân của khủng hoảng hiện nay xuất phát từ tình trạng thiếu các quy định chung trong khu vực đồng euro.

Ông Herman Van Rompuy kêu gọi các nước tập trung vào hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào cuối tháng này nhằm giúp châu Âu hội nhập sâu rộng hơn.

Tăng vốn cho IMF cũng đã trở thành vấn đề quan trọng trong hội nghị G20 bởi IMD được xem như chiến lũy Maginot cuối cùng trong cuộc chiến cứu nạn khủng hoảng nợ châu Âu.

Trong hội nghị, tổng cộng khoảng 40 nước đã cam kết chi tiền đóng góp cho IMF. G20 khẳng định nguồn tiền này sẽ được chi dùng chung cho các nước thành viên IMF chứ không dành riêng cho khu vực nào.

Trước đó, bên lề hội nghị G20, hãng tin Reuters cho biết năm nền kinh tế mới nổi trong nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) đã họp riêng. Các nước đã ra thông cáo chung nhất trí tăng tiền đóng góp cho IMF có kèm theo điều kiện.

Các điều kiện kèm theo gồm:

Tiền đóng góp mới chỉ được huy động một khi tiền đóng góp sẵn có được sử dụng hầu hết.

Phải có những cải cách nhằm dành cho các nền kinh tế mới nổi quyền lợi nhiều hơn trong IMF như quyền bầu cử, quota phân chia khu vực trong cơ cấu IMF.

Năm 2010, IMF đã đồng ý tăng quyền bỏ phiếu cho các nước đang phát triển trong IMF nhưng đến nay quyền này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Cuộc họp riêng của BRICS cũng đã đề cập đến việc nghiên cứu thành lập một quỹ dự trữ chung trong nhóm để trao đổi nội tệ của nhau và để bảo vệ quan hệ thương mại trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn.

- Ngày 19-6, Tây Ban Nha vay 3,040 tỉ euro kỳ hạn 12 và 18 tháng và chấp nhận lãi suất hơn 5%, mức lãi suất cao nhất từ ngày thành lập khu vực đồng euro.

- Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin đã nhất trí quan điểm: Kêu gọi dừng ngay bạo lực ở Syria và nhân dân Syria toàn quyền chọn lựa tương lai.

DUY KHANG - H.DUY

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]