20/06/2012 - 01:58

“Nhiều tuyên bố chính sách trong dự thảo Luật KH&CN”
Sau nhiều hội thảo lấy ý kiến từ các nhà khoa học và cơ quan bộ, ngành từ đầu năm đến nay, dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sửa đổi đã được đại diện các doanh nghiệp (DN) thảo luận chiều 19-6 tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự phối hợp tổ chức của Bộ KH&CN.

Ông Ngô Việt Hòa (Công ty Luật Russin & Vecchi - Hoa Kỳ) cho rằng dự thảo còn mang nhiều quy định mang tính tuyên bố chính sách. Các quy định như “Các biện pháp bảo đảm phát triển KH&CN”, “Hội nhập quốc tế về KH&CN” chưa có các biện pháp cụ thể để thực hiện. “Các chính sách vĩ mô về phát triển KH&CN nên cân nhắc đưa vào một nghị quyết của Quốc hội hoặc Chiến lược tổng thể của Thủ tướng thì sẽ hợp lý hơn” - ông Hòa nói.

Cho rằng dự thảo luật can thiệp quá sâu vào quyền tự do thỏa thuận và giao kết hợp đồng KH&CN của DN, ông Ngô Việt Hòa và đại diện của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng đề xuất: Chỉ quy định những vấn đề đặc thù của loại hợp đồng này, nếu không thì dẫn chiếu đến quy định khác của pháp luật về hợp đồng, thay vì quy định cụ thể các tiêu chí và nội dung. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng quy định về sở hữu trí tuệ và đầu tư cũng đã được điều chỉnh bởi các văn bản luật liên quan nên không cần thiết phải đưa vào Luật KH&CN.

Một số đại biểu cũng thống nhất rằng các nhà đầu tư nước ngoài e ngại đầu tư hoặc hợp tác với các tổ chức KH&CN Việt Nam vì không thể xác định rõ các tổ chức này chịu trách nhiệm theo phần vốn của mình như DN hay chịu trách nhiệm như một đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Được dự thảo từ cuối năm 2011 và dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2013, được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Theo dự thảo, Luật KH&CN hiện hành đã được sửa đổi tới 39/59 điều, bỏ 14 điều, bổ sung thêm 35 điều mới.

HOÀNG THƯ

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn nên xử lý tin nhắc rác bằng cách:
  • Phạt nhà mạng vì cung cấp đường truyền
  • Phạt người nhắn
  • Không nên phạt
  • Ý kiến khác