Anh A cãi lại không chịu. Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?”. Đáp án của BTC cho rằng anh A đúng, cảnh sát sai. Vì theo Luật Giao thông đường bộ (khoản 1 Điều 30) và Nghị định 34/2010 ngày 2-4-2010 (khoản 3.l Điều 9), người điều khiển xe máy được chở thêm tối đa hai người, nếu người được chở trên xe là trẻ em dưới 14 tuổi…
Bạn thân mến,
Theo thông lệ, số này dành đất cho các bạn có lập trường ủng hộ đáp án của BTC. Số báo tới, BTC mới có lời gút cuối cùng…
Rõ ràng rồi
Theo ngữ cảnh của khoản 1 Điều 30 Luật GTĐB, khoản 3.1 Điều 9 Nghị định 34/2010 thì xe máy được phép chở một người lớn và một trẻ em dưới 14 tuổi. Lý giải của BTC đã rõ ràng và đúng tinh thần của điều luật.
VƯƠNG TẤT ĐỨC (Phòng Công chứng số 3, Đức Trọng, Lâm Đồng)
14 tuổi là có cơ sở
Thiết nghĩ cũng không có gì là quá bất hợp lý. Về mặt tâm sinh lý, thể hình, thể trọng thì tin chắc các nhà làm luật cũng đã căn cứ vào khảo sát khoa học mới đưa ra con số dưới 14 tuổi, cũng giống như xác định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ là 18 tuổi vậy.
ĐỖ TRẦN DUY CƯỜNG (252/55 Cao Thắng (nối dài), quận 10, TP.HCM)
Chở một hay hai trẻ em dưới 14 tuổi đều đúng luật
Điều 31 Luật GTĐB quy định: “Người điều khiển xe đạp chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới bảy tuổi thì được chở tối đa hai người”. Còn Điều 30 Luật này không quy định rõ nên người điều khiển xe máy có thể chở một người lớn và một trẻ em hoặc chở cả hai là trẻ em dưới 14 tuổi đều được. Đáp án của BTC là chính xác!
Ths TRẦN TUẤN DUY (Trường Cán bộ TP.HCM)
Có thể chứng minh nhiều cách
Theo đề ra, anh A chở con nhỏ 13 tuổi thì chúng ta nên trả lời theo như các dữ kiện đề ra là đủ. Còn việc chứng minh trẻ em đó trên hay dưới 14 tuổi có thể bằng qua nhìn hình thức bên ngoài, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, nếu đang chở đi học thì có thể chứng minh qua bảng tên (có ghi lớp học từ đó có thể suy ra tuổi), sách, vở mà học sinh đó mang theo…
NGUYỄN CHÍ THANH (Văn phòng Công an tỉnh Quảng Nam)
Nên hạ tuổi xuống
Ý kiến của bạn Ngô Quyết Quyền (TP.HCM) cho rằng phải căn cứ vào chiều cao, cân nặng theo tôi là chưa hợp lý. Bởi cũng có rất nhiều người lớn tuổi khỏe mạnh nhưng lại nhẹ ký và khiêm tốn chiều cao, chẳng lẽ họ được ngồi trên xe máy chở ba người sao? Theo tôi hiểu, thì luật quy định được chở ba đối với trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi là xét đến mặt ngồi xe chưa vững của trẻ em, nên phải có người lớn ngồi đằng sau kèm giữ, tránh bị té ngã. Do vậy, tôi đồng tình với ý kiến mà bạn Đinh Thị Tuyết Sơn (Bình Phước) đã nêu, luật cũng nên xem xét hạ độ tuổi xuống.
TRẦN THỊ THU VÂN (Lớp 10CTC01-Đại học Nguyễn Tất Thành, Phan Huy Ích, Gò Vấp, TP.HCM)
Phải hiểu đó là một trẻ dưới 14 tuổi
Tôi không đồng tình với một số ý kiến phản biện cho rằng có nhiều cách hiểu và chỉ được chở hai người dưới 14 tuổi. Vì bình thường Luật GTĐB hay Nghị định 34 của Chính phủ cũng quy định về người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người. Vậy trường hợp đặc biệt này, phải hiểu đó là chở một người lớn và người còn lại được phép chở thêm là một người dưới 14 tuổi hoặc một người đang được chở đi cấp cứu hoặc một người đang bị áp giải do có hành vi vi phạm pháp luật.
HOÀNG TUẤN ANH (UBND xã Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng)
Đáp án của BTC đã sát luật
Những điều các bạn nêu phản biện không phải là không có lý, nhưng thực tế cuộc sống có nhiều trường hợp luật không thể đưa hết vào để quy định tỉ mỉ, đầy đủ hơn được. Đáp án của BTC như vậy là chính xác vì sát luật.
HUỲNH QUANG DIỆP (69/33/4 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)