Tuy nhiên, số trường hợp này theo ông Anh là chưa đưa vào danh sách bệnh nhân mắc “bệnh lạ” vì các biểu hiện bệnh chưa xác định rõ. Mặc dù vậy, UBND huyện Ba Tơ vẫn chỉ đạo hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ngày cho 18 trường hợp này như mức hỗ trợ cho bệnh nhân “bệnh lạ” và tiếp tục theo dõi bệnh tình của họ để xác định bệnh. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 13-6, đã có 216 người mắc “bệnh lạ”, 45 trường hợp tái phát và 23 người tử vong. Hiện có 26 ca đang điều trị tại các tuyến y tế (điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 14 ca, BV Đa khoa Quảng Ngãi chín ca và BV Nhi đồng 2 TP.HCM ba ca). Riêng đối với ba bệnh nhân mắc “bệnh lạ” gồm Phạm Thị Trên (1998), Phạm Quốc Bảo (2007) và Phạm Đình Hiếu (2006) đang điều trị tại BV Nhi đồng 2 TP.HCM sức khỏe vẫn chưa có tiến triển tốt.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của BV Bạch Mai do TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện, dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với ngành y tế Quảng Ngãi về “bệnh lạ”. Hôm nay (14-6), đoàn công tác này cũng sẽ đến Ba Tơ để khảo sát, nghiên cứu về “bệnh lạ”.
LUẬN NGỮ