Đó là những nội dung được nhiều đại biểu (ĐB) đề nghị trong phiên thảo luận sáng 12-6 của Quốc hội (QH) về dự thảo nghị quyết ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012.
Cần giảm thuế hộ kinh doanh
Ủy ban Tài chính Ngân sách không tán thành phương án miễn thuế khoán VAT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ, trông giữ trẻ, cung ứng suất ăn khi các hộ này ổn định mức giá dịch vụ.
ĐB Trương Thị Ánh (TP.HCM) cho rằng TP.HCM hiện có gần 67.000 nhà trọ, trên 1.600 trường mầm non, nhóm trẻ gia đình phục vụ chủ yếu cho người lao động thu nhập thấp. Do đó, việc miễn thuế này là cần thiết vì có ý nghĩa tích cực, ảnh hưởng sâu rộng.
ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) cho dẫn chứng: “Trước khi đi họp, một chủ nhà trọ có hơn 200 phòng trọ, dự kiến năm nay tăng 50.000 đồng/phòng nhưng cam kết ủng hộ Đảng, Nhà nước nên không tăng, tức là mất 10 triệu đồng/tháng. Do đó, tôi đề nghị Nhà nước nên quan tâm, nếu tăng thuế, nhất là thuế khoán thì không sòng phẳng”.

Đa số ĐBQH đồng tình với giải pháp giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012 đối với DN nhỏ và vừa có nhiều lao động. Ảnh: HTD
Thông điệp giảm thuế TNDN
Đa số ĐBQH đồng tình với giải pháp giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012 đối với hai đối tượng DN (nhỏ và vừa, nhiều lao động).
Tuy nhiên, ĐB Trần Du Lịch đề nghị: “Một số DN nói với tôi rằng làm gì có lợi nhuận mà giảm thuế. Như vậy chẳng khác gì tôi mù, anh cho tôi đôi kính, dù có gặp vàng cũng chẳng lợi ích gì, nên cho tôi cây gậy để tôi dò đường tôi đi. Cây gậy là gì? Đó là giảm hoặc miễn thuế VAT, giảm miễn thuế thu nhập cá nhân hết bậc 1 (đến mức thu nhập 9 triệu đồng/tháng)”.
ĐB Trương Thị Ánh đề nghị giảm 50% thuế VAT đối với một số hàng hóa dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đường, phân bón, thuốc trừ sâu… góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN, hỗ trợ người tiêu dùng
ĐB Trần Du Lịch cho rằng khi chưa sửa Luật Thuế TNDN thì nghị quyết của QH nên có một ý nào đó đưa ra thông điệp rằng từ đầu năm 2013 Nhà nước sẽ xem xét giảm thuế TNDN từ 25% xuống 20%. Thông điệp này tạo sức cạnh tranh, tạo niềm tin cho DN, kích thích DN nghĩ đến việc đầu tư lại làm ăn và tạo khởi động cho năm 2013.
ĐB Mai Hữu Tín (Bình Dương) phân tích: “Bộ Tài chính tính ra giảm thuế TNDN từ 25% xuống 20% thì ngân sách giảm 20.000 tỉ đồng. Không thể gây rủi ro cho ngân sách nhưng nếu phần lớn DN mất đi thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế, đặc biệt là tăng thất nghiệp. Hơn nữa việc giảm thuế TNDN cũng tạo động lực để DN hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách”.
|
Cần tạo điều kiện cho DN vay
Hiện công ty đang vay vốn nhưng báo cáo tài chính của công ty không tốt nên ngân hàng chưa đồng ý cho vay.
Chúng tôi rất mong được hỗ trợ vay vốn. Nên có chính sách cho DN báo cáo lỗ ngắn hạn vẫn được vay.
ÔngVÕ HỮU KHOA,Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản
Lỗ triền miên, có thuế đâu mà giãn, giảm!
Giảm 50% hay 100% thuế VAT thì DN thủy sản xuất khẩu không hưởng được gì vì xuất khẩu không chịu thuế này.
Giảm thuế TNDN thì với DN cực kỳ khó khăn, lợi nhuận quá thấp, có được giảm cũng không đáng bao nhiêu. Còn với những DN không có lãi thì vô hiệu.
Biện pháp giãn nợ thuế thì nhiều DN lỗ triền miên, có thuế đâu mà giãn.
DN cần nhất là được hỗ trợ khoản vay. Nên phân loại DN để hỗ trợ vay kịp thời.
ÔngNGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi
DN cần giảm VAT
Công ty tôi mua trứng gia cầm trực tiếp người chăn nuôi, không có hóa đơn, không được khấu trừ thuế VAT, trong khi phải chịu 5% thuế VAT đầu ra, tính ra hơn 8 tỉ đồng/năm.
Nếu giảm thuế VAT xuống một nửa thì giúp DN biết bao nhiêu! Điều lợi đầu tiên là giá bán giảm, kích thích sức mua.
ÔngTRƯƠNG CHÍ THIỆN, Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt
DN cần giảm thuế TNDN
Giảm thuế VAT tác động đến giá bán, kích sức mua nhưng không chắc gì sức mua tăng.
Do công ty kinh doanh ngành thực phẩm chế biến nên cần được giảm thuế TNDN hơn vì tác động trực tiếp đến DN.
BàLÊ THỊ THANH LÂM, Phó TGĐ Công ty Saigon Food |
THU HẰNG - TÚ UYÊN - QUANG HUY