14/06/2012 - 00:39

Roman Shikorov (Nga): “Trọng tài tước hai quả 11 m của Nga”
Tiền vệ đội tuyển Nga cho rằng lẽ ra đội bóng của anh phải thắng chủ nhà Ba Lan 3-0 chứ không phải hòa 1-1.

Ngay sau trận đấu với Ba Lan, tiền vệ Roman Shikorov trả lời phỏng vấn báo Sovietsky Sport…

. Ở trận hòa với chủ nhà, dường như tuyển Nga không còn sức mạnh như trận thắng CH Séc?

+ Chúng tôi vẫn thi đấu thành công mà. Có điều, gặp chủ nhà bao giờ cũng là điều khó khăn. Các đội chơi với chủ nhà sẽ gặp nhiều áp lực tâm lý, cả những phán quyết của trọng tài buộc họ phải chấp nhận.

. Anh nghĩ là trọng tài đã làm điều có lợi cho Ba Lan?

+ Chúng tôi bị trọng tài không thừa nhận hai quả 11 m. Tôi đã chạy lại để thắc mắc với trọng tài nhưng vẫn hiểu rằng chẳng thể nào thay đổi ý định của ông ta. Phân trần chỉ vô nghĩa mà có khi còn bị ăn thẻ phạt. Chủ nhà có những lợi thế hiển nhiên, còn trọng tài có cái lý riêng của họ. Đó là tình huống trọng tài không thấy rõ thì không thổi phạt đền.

Shikorov (ảnh trái) cho rằng trọng tài phải thổi phạt đền cho Nga khi Kerzhakov ngã trong vòng cấm. Ảnh: REUTERS

. Tại sao Nga không phản đối mạnh?

+ Như tôi đã nói, gặp chủ nhà thì đội khách biết chấp nhận là phương án tốt nhất. Chúng tôi vẫn thi đấu tốt mà không bị phân tâm bởi những lần trọng tài không cho Nga hưởng hai phả phạt đền ấy. Rõ nhất là tình huống Kerzhakov bị ngáng chân ngã và nếu trọng tài công tâm thì chúng tôi phải thắng 3-0.

. Trận đấu vốn đã khó, lại diễn ra trên sân quốc gia Ba Lan càng khó hơn cho Nga?

+ Không hẳn! Đơn giản là khi thi đấu với chủ nhà, chúng tôi phải có những chuẩn bị tâm lý để chơi tốt và sẵn sàng nhanh chóng thích nghi với mọi tình huống.

. Anh có nghĩ hàng thủ Nga đã chơi rất chính xác và không mắc sai lầm?

+ Các cầu thủ phòng ngự Nga buộc phải tập trung rất đông trước cầu môn nhà khi bị đối phương tấn công. Đó là điều dễ hiểu. Bởi trong một trận đấu, khi chủ nhà chơi ngang ngửa với đội khách thì nhiệm vụ của chúng tôi là phải hỗ trợ phòng thủ thật tốt.

. Trận cuối vòng bảng gặp Hy Lạp, tuyển Nga sẽ rất căng thẳng vì thua có thể bị loại?

+ Toàn đội đều hiểu rằng chiếc vé vào vòng tứ kết còn nằm ở phía trước mà chúng tôi chưa hề chạm được ngón tay nào. Nga phải đá thắng mới vào tứ kết.

. Anh muốn tuyển Nga thi đấu ở thủ đô Warsaw hay trở lại Wroslaw?

+ Chúng tôi thích thi đấu ở Wroslaw, vì mặt sân ở đấy tốt hơn.

. Xin cảm ơn anh.

HLV Dick Advocaat… "tự sướng"

Nhằm đối phó với căn bệnh tự mãn của các cầu thủ Nga, HLV Dick Advocaat luôn buộc các học trò phải biết kiềm chế hưng phấn sau chiến thắng vang dội. Thế mà hôm qua chính HLV người Hà Lan này lại “tự sướng” với báo chí quốc tế: “Đến thời điểm hiện nay, Nga là đội bóng tốt nhất trong số 16 đội dự Euro 2012”.

Lý giải cho vấn đề này, HLV Advocaat không đề cao trận Nga thắng Séc 4-1 mà nhắm vào trận hòa Ba Lan 1-1. Advocaat nói: “Thi đấu với chủ nhà trong một bầu không khí sôi sục như thế nhưng Nga lấy 1 điểm là quá thành công. Thụy Điển thua chủ nhà Ukraine cũng bởi vì áp lực khán giả trên sân Olympicsky với 70.000 khán giả nên họ bị phân tâm. Chúng tôi thì không, mặc dù cũng chịu áp lực không kém Thụy Điển”.

Nga hiện đang nhất bảng và đang sở hữu cầu thủ dẫn đầu danh sách dội bom Alan Dzogoev (ba bàn). Nga có thuận lợi để vào vòng 2 nhưng vẫn có thể bị loại. Ở Euro 2012, khi hai đội cùng điểm sẽ được tính đối đầu trước. Chính vì thế, ở lượt trận cuối nếu Ba Lan thắng Czech thì chủ nhà lấy một vé. Đồng thời, Nga thua Hy Lạp thì thầy trò Advocaat chia tay giải đấu do cùng 4 điểm nhưng thua đối đầu.

DUY ÂN lược dịch

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]