Đài truyền hình ABS-CBN News (Philippines) ngày 13-6 đưa tin người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Catherine Wilkinson thông báo Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines một hệ thống radar lắp đặt trong đất liền có chức năng giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển.
Người phát ngôn cho biết chi phí và thời gian lắp đặt hệ thống radar vẫn chưa được bàn bạc cụ thể và hệ thống radar chỉ là một phần trong dự án xây dựng Trung tâm Quan sát bờ biển quốc gia mà Mỹ đã hứa giúp Philippines.
Theo người phát ngôn, kế hoạch nêu trên được định hình trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III. Trong chuyến thăm, ông Aquino đã đề nghị Mỹ hỗ trợ một hệ thống radar và nhiều thiết bị quân sự khác để tăng cường khả năng đối phó với Trung Quốc.

Người biểu tình phản đối quân đội Mỹ hiện diện ở Philippines đã xung đột với cảnh sát chống bạo động gần cổng Đại sứ quán Mỹ tại Manila (Philippines) ngày 12-6. Ảnh: EPA
Trung tâm Quan sát bờ biển quốc gia được Tổng thống Benigno Aquino III ra quyết định thành lập vào tháng 9-2011.
Trung tâm sẽ hỗ trợ điều phối các hoạt động của hải quân, cơ quan tuần duyên và các ban, ngành quản lý biển nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hệ thống radar mặt đất mạnh có khả năng giám sát bao quát biển Đông là thành phần nòng cốt của trung tâm.
Trong khi đó, báo Philippine Star (Philippines) cùng ngày dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Philippines giấu tên cho biết trong suốt mùa mưa bão sắp tới, cơ quan tuần duyên Philippines vẫn tiếp tục duy trì một tàu ở bãi cạn Scarborough để khẳng định chủ quyền của Philippines.
Trước đó, báoGMA (Philippines) đưa tin nhân kỷ niệm ngày Hữu nghị Philippines-Tây Ban Nha, Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Philippines sẽ tổ chức một cuộc trưng bày bản đồ tại Philippines từ ngày 26-6 đến 31-7. Cuộc trưng bày mang tên 300 năm bản đồ Philippines 1598-1898.
Philippines là thuộc địa của Tây Ban Nha trong khoảng bốn thế kỷ và đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha tổ chức triển lãm bản đồ cũ về Philippines.
Phát biểu với kênh truyền hìnhPTV (Philippines), Đại sứ Jorge Domecq cho rằng bản đồ trưng bày sẽ cung cấp cho người xem quan điểm của Tây Ban Nha đối với lãnh thổ Philippines thời còn là thuộc địa.
Ông từ chối bình luận câu hỏi liệu bản đồ có thể hiện rõ bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền nước nào hay không. Bãi cạn Scarborough cách Philippines khoảng 200 km và cách Trung Quốc đến 800 km.
Liên quan đến biển Đông, báo Nikkei (Nhật) ngày 13-6 đưa tin Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) sẽ mời các công ty Nhật tham gia hợp tác trong các dự án thăm dò và khai thác dầu khí ở 20 lô trên biển Đông.
Báo cho biết PetroVietnam sẽ có cuộc họp thông báo thông tin mời gọi nêu trên vào đầu tháng 7. Ngoài ra, PetroVietnam cũng sẽ giới thiệu cho các công ty Nhật cơ hội đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm nhà máy nhiệt điện, nhà máy lọc dầu trị giá 24,8 tỉ USD.
|
Ngày 13-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ tin nói các công ty Trung Quốc xuất khẩu hàng cấm quân sự vào CHDCND Triều Tiên. Trước đó, báo Asahi Shimbun (Nhật) dẫn nguồn từ chính phủ Nhật cho biết một công ty Trung Quốc đã xuất khẩu bốn xe cỡ lớn chở tên lửa đạn đạo sang CHDCND Triều Tiên vào tháng 8-2011. Thông tin này củng cố thêm nghi ngờ về xe chở tên lửa 16 bánh xuất hiện tại lễ duyệt binh hồi tháng 4 ở Bình Nhưỡng có nguồn gốc từ Trung Quốc. |
THIÊN ÂN - LÊ LINH