14/06/2012 - 00:18

Đập nhà, khóa cửa nhốt chủ ở ngoài
Giao dịch không hợp pháp nhưng một công ty vẫn chiếm nhà của người khác.

Ngày 13-4-2011, một nhóm người mang theo búa, đục, xà beng… đến căn hộ của ông Vũ Tiến Hãn ở số 142 Bis, tầng hai, chung cư 142 Lê Thị Hồng Gấm (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) rồi mở bung cửa vào đập phá, cạy tháo đồ đạc chở đi. Tại UBND phường, các đối tượng đập phá nhà cho biết đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Thủ Đô bán lại “xác nhà” nên đến tháo dỡ đồ đạc để chuyển đi.

Căn nhà này ông Hãn đã mua lại của người chủ cũ và đã được UBND quận cấp giấy chủ quyền vào tháng 6-2010. Hằng tuần ông Hãn chỉ về hai ngày để trông coi và đang chuẩn bị cho một người quen thuê lại căn nhà. Phía Công ty Đại Thủ Đô thì cho rằng đã mua căn nhà này của người chủ cũ với giá 3,2 tỉ đồng, có ký giấy tay đặt cọc vào tháng 12-2010 và đã giao trước hơn 1,2 tỉ đồng, chờ xong thủ tục sang tên sẽ giao nốt số tiền còn lại.

Ông Hãn trước căn nhà của mình đã bị công ty khóa chặt cửa. Ảnh: TH.HIẾU

“Công ty này đã mua rất nhiều căn hộ ở chung quanh và đang gây áp lực mua luôn căn hộ của tôi để xin phép làm dự án. Đó là nguyên nhân khiến họ mua nhà không đúng theo quy định pháp luật, dễ dàng bị lừa rồi kéo đến đập phá nhà tôi. Tôi chỉ mới làm việc với công ty một lần ở UBND phường, họ hứa sẽ về bàn bạc mức bồi thường rồi im luôn. Từ đó đến nay công ty chuyển sang khóa cửa ngoài không cho tôi vào nhà khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều lần công ty mời tôi đến bàn hướng giải quyết nhưng lại để tôi phải mất công chờ đợi hàng giờ rồi về không. Tôi đã có đơn yêu cầu công an quận điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản, giúp tôi lấy lại nhà nhưng chưa có kết quả” - ông Hãn than thở.

Giải thích vì sao không bồi thường và khóa cửa không cho ông Hãn vào nhà, bà Bùi Thị Thu Hoài, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đại Thủ Đô, có văn bản cho biết: “Trong quá trình mua bán với chủ cũ, công ty không biết gì về việc tài sản đã được chuyển nhượng cho ông Hãn và người chủ cũng cam kết thực hiện toàn bộ thủ tục sang tên và trực tiếp giao chìa khóa căn nhà này cho công ty. Trước khi cho người đến tháo dỡ đồ đạc, công ty đã gửi văn bản đến phường. Hiện công ty đã biết mình bị lừa và đã làm đơn tố giác chủ cũ. Còn việc bồi thường thiệt hại cho ông Hãn, công ty đã nhiều lần thương lượng để giải quyết nhưng vẫn chưa đạt kết quả”.

Theo một cán bộ VKSND quận 1, qua xác minh, các cơ quan pháp luật của quận được biết sự việc xuất phát từ chỗ công ty có nhầm lẫn. Hiện công ty đã nhận trách nhiệm và có thiện chí thương lượng bồi thường. Nếu thấy việc bồi thường chưa thỏa đáng, ông Hãn có thể khởi kiện ra tòa.

THÁI HIẾU

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Đại lý sữa cho khách vé mời dự tiệc, khách bốc thăm trúng tivi, theo bạn tivi đó nên thuộc về:
  • Người được cho vé mời
  • Đại lý sữa
  • Mỗi bên được 50% giá trị tivi