11/06/2012 - 00:30

Tây Ban Nha đã được cứu
Châu Âu quyết định cấp vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha đến 100 tỉ euro.

Sau khi trì hoãn đến giờ phút cuối, cuối cùng Tây Ban Nha cũng đã chấp thuận chìa tay yêu cầu châu Âu hỗ trợ tài chính để giải cứu các ngân hàng.

Tân Hoa xã cho biết Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos thông báo quyết định như trên vào đêm 9-6 (giờ địa phương) nhưng không nêu rõ con số cụ thể cần hỗ trợ bao nhiêu.

Ông Luis de Guindos nhận định đây là thông tin tốt lành cho nền kinh tế Tây Ban Nha và tương lai của khu vực đồng euro.

Ông nói khoản giải cứu sắp tới được xem như một khoản vay với điều kiện rất ưu đãi. Để đổi lấy khoản vay này, châu Âu không đặt ra điều kiện nào ràng buộc đối với Tây Ban Nha trừ lĩnh vực ngân hàng. Ông khẳng định khoản vay này là nợ công của Tây Ban Nha và Tây Ban Nha hoàn toàn có thể trả nợ.

Biếm họa của TOM JANSSEN (báo The Netherlands ở Hà Lan) về tình hình ngân hàng ở Tây Ban Nha. Chữ trong ảnh: Spain = Tây Ban Nha

Ông giải thích khoản vay này sẽ được nhập vào Quỹ Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng (FROB). FROB sẽ điều tiết cho 30% trong số các ngân hàng gặp khó khăn nhất.

Hãng tin AP cho biết trước tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Luis de Guindos cuộc họp của các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroupe) chiều 9-6 đã nhất trí cấp vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha đến 100 tỉ euro.

Báo chí Tây Ban Nha phát hành ngày 10-6 đã đồng loạt đưa ra trang nhất sự kiện Tây Ban Nha yêu cầu châu Âu giải cứu ngân hàng. El Pais ghi nhận đây là một hành vi lịch sử khôn tiền khoáng hậu nhưng là một cú sốc mạnh về tâm lý. El Periodico giật tít: “Giải cứu dưới sức ép”.

El Mundo nêu tít “Giải cứu không bị nhục” nhằm ý chỉ châu Âu không áp đặt Tây Ban Nha phải thay đổi chính sách kinh tế.

Hãng tin Reuters đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã đánh giá quyết định này rất quan trọng đối với kinh tế Tây Ban Nha.

Nhóm các nước G7 ra thông cáo khen ngợi quyết định của Tây Ban Nha về kế hoạch tái cấp vốn cho ngân hàng và thông báo của nhóm Eurogroupe về ủng hộ chính phủ Tây Ban Nha tái cấu trúc tài chính.

Từ năm 2000, Tây Ban Nha nhắm mắt lao vào cơn lốc xây dựng nhà cửa. Tính đến năm 2008, mỗi năm có 700.000 căn nhà được xây dựng ở Tây Ban Nha, bằng số nhà xây ở Anh, Pháp, Đức gộp lại. Sau khi bong bóng bất động sản vỡ tan vào năm 2008, hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha lung lay vì nợ xấu.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng buộc phải cắt giảm lao động. Năm 2011 còn 39.843 ngân hàng hoạt động so với 45.662 ngân hàng năm 2008. Trong ba năm, các ngân hàng cắt giảm hơn 25.000 nhân viên, từ 270.855 người xuống còn 243.041 người trong khi thất nghiệp ở Tây Ban Nha chiếm tỉ lệ cao nhất các nước công nghiệp hóa (24,44%).

Tính đến nay, Liên minh châu Âu và IMF chi ra 500 tỉ euro để giải cứu Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha và bây giờ là Tây Ban Nha.

Tình hình kinh tế sẽ xấu đi trong năm 2012 với GDP giảm mạnh và tỉ lệ thất nghiệp cao. Ngày 10-6, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cảnh báo như trên. AP cho biết ông nhận định một khi bộ máy ngân hàng được củng cố, Tây Ban Nha sẽ tìm lại uy tín kinh tế đã mất và gọi vốn để vực dậy kinh tế. Cách đây 10 ngày, chính ông khẳng định ngân hàng không cần kế hoạch giải cứu.

HOÀNG DUY

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Đánh giá về vụ kênh truyền hình Imedi đưa tin giả Nga xâm lược Gruzia
  • Không thể chấp nhận được
  • Một cách thư giãn đáng phê phán
  • Vui là chính