Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết số vũ khí này chỉ được sử dụng khi Syria bị nước ngoài tấn công chứ không nhằm chống lại các cuộc biểu tình hòa bình. Ông đề xuất mở một hội nghị quốc tế để tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại Syria.
Trong khi đó, AP đưa tin trong hai ngày 9 và 10-6, quân đội chính phủ Syria đã nã pháo vào tỉnh Homs (miền trung) để giành lại quyền kiểm soát tỉnh Homs từ phe nổi dậy. Báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức) dẫn nguồn từ phe đối lập Syria cho biết thủ phạm gây ra vụ thảm sát Houla ngày 25-5 là các phần tử Hồi giáo Sunni nổi loạn. Phần lớn nạn nhân là người Hồi giáo Alawite và Hồi giáo Shiite.
THẠCH ANH