Vì thế, khi
thấy các nốt thâm tím xuất hiện ngày càng nhiều trên chân tay người P., bố mẹ
cũng chẳng quan tâm, chỉ nhắc chơi cẩn thận hơn.
Nào
ngờ, sau đó vài hôm tự dưng em P. bị chảy máu cam, sau đó nôn ra máu đen, máu
cục lẫn thức ăn. Tình trạng nôn ngày càng nhiều và P. gần như kiệt sức, cả nhà
vội đưa đi cấp cứu. Tại đây, P. được các bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết giảm
tiểu cầu.
Lời bàn: Khi thấy các
vết bầm tím trên da xuất hiện thường xuyên, chúng ta không nên chủ quan coi
thường bởi vì rất có thể đó là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh
xuất huyết giảm tiểu cầu. Nặng có thể xuất huyết bất kỳ nơi nào như chảy máu
đường tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục... Nếu không được nhập viện điều trị, số
lượng tiểu cầu trong máu giảm nặng sẽ có nguy cơ xuất huyết ồ ạt, nguy hiểm nhất
là xuất huyết não, có thể gây tử vong hoặc đưa đến những di chứng suốt
đời.
Theo BS Nguyễn Tiến Dũng (Bee.net)