06/06/2012 - 00:30

Fair Play tăng lên, bóng đá xấu xí sẽ giảm đi
Phó Tổng Thư ký LĐBĐ VN, Phó BTC giải thưởng Fair Play Nguyễn Hữu Bàng nói Giải thưởng Fair Play có ý nghĩa lớn và tác động tích cực đến các giải đấu trong nước trong bối cảnh hành vi bạo lực gia tăng một cách đáng ngại.

Ngay khi nhận lời mời tham gia thành phần BTC, tôi đã thông báo với Ban Điều hành VPF và nhận được sự tán thành rất chí tình của Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Viễn, Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly,… Các nhà làm bóng đá rất quan tâm cổ vũ hành trình tìm ra những hành vi đẹp trong bóng đá. Ban Giám đốc VPF và LĐBĐ VN rất quan tâm và hỗ trợ hết mình cho quý báo cũng là nhằm phát huy ý nghĩa sâu, rộng của giải thưởng và một khi nghĩa cử Fair Play tăng lên thì đồng nghĩa với hành vi xấu giảm đi. Từ năm sau, ở những buổi tập huấn công tác giám sát, trọng tài trước mùa giải, VPF sẽ phổ biến rộng rãi hơn, để các tiêu chí của giải thưởng Fair Play ăn sâu vào tiềm thức của nhiều giới, đặc biệt là cầu thủ, HLV, lãnh đội.

Theo chuyên gia bóng đá NGUYỄN VĂN VINH, Giải thưởng Fair Play đã góp một tiếng nói vô cùng quan trọng cho đời sống bóng đá nước nhà, đặc biệt càng có trọng lượng dưới sự chủ trì của báo Pháp Luật TP.HCM nhằm ngăn ngừa, răn đe những hành vi không đẹp. Tôi khẳng định việc tôn trọng bóng đá đẹp là biểu thị của một nền bóng đá đúng đắn, được mọi giới ủng hộ. Chúng tôi đề nghị LĐBĐ VN, VPF quan tâm sâu sát hơn nữa đến giải thưởng, dựa trên các tư liệu của thành phần tham gia trận đấu phát hiện những giá trị sạch và đẹp, lên án những hành vi xấu mà gần đây có đội bóng tổ chức kỷ luật tốt mà vẫn mắc như thường.

Sự việc trọng tài Võ Minh Trí bị một nhóm CĐV được xác định là của Hải Phòng hành hung trên đường cao tốc xảy ra đã lâu nhưng vẫn còn gây bức xúc với nhiều giới. Ông Trần Văn Mui dẫn chứng Luật FIFA ngày 26-7-1998 đã được Liên Hiệp Quốc thông qua về việc bảo đảm an toàn, an ninh trước, trong và sau các trận đấu bóng đá là thuộc về vấn đề an ninh quốc gia. Vụ trọng tài Trí bị đánh sau khi thi hành công vụ phải thuộc phạm vi quốc gia xử lý, chứ không còn là chuyện riêng của giới bóng đá nữa.

Ông Mai Ngọc Phước bổ sung, vụ trọng tài Võ Minh Trí bị tấn công có thể truy tố về tội cố ý gây thương tích mà không cần kết luận tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên. Ông viện dẫn các tình tiết tăng nặng ở hành vi có tính chất côn đồ, có tổ chức nhiều người đánh một người và đặc biệt sau khi trọng tài Trí vừa làm xong nhiệm vụ.

HĐTĐ giải thưởng Fair Play lên án tất cả hành vi tấn công trọng tài và mong muốn cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc rồi xử lý thích đáng bài trừ hậu họa.

Phê phán những hành động “phản fair play”

1. Hành động gửi đơn khiếu nại BTC của đội Sài Gòn XT (do Phó Chủ tịch CLB Bùi Xuân Thức ký) sau trận hòa 1-1 SL Nghệ An trên sân Vinh cho rằng “trọng tài tiêu cực có hệ thống”. BTC giải xem xét lại các băng ghi hình thì xác định những tố cáo trên đều không đúng.

2. Cầu thủ Fikru (Thanh Hóa) đấm vào mặt Hồng Tiến và Sỹ Cường của đội khách Hà Nội T&T, trong trận đấu vòng 19 ngày 26-5, sân Thanh Hóa, nhận thẻ đỏ. Sau đó Fikru bị Ban Kỷ luật LĐBĐ VN treo giò bốn trận.

3. Cũng ở trận này, nhiều cầu thủ Thanh Hóa, tiêu biểu là tiền đạo Sunday và tiền vệ Das Silva, có hành vi phản ứng gay gắt trọng tài sau mỗi tình huống phạm lỗi của đôi bên.

4. HLV Triệu Quang Hà nhiều lần phân bua, thắc mắc với trọng tài dù bất cứ lý do gì, bởi Luật FIFA quy định không được phép có tác động, trao đổi với trọng tài đang điều khiển trận đấu trên sân.

5. HLV Nguyễn Hữu Thắng có hành động phản ứng với trọng tài, có hành vi không đẹp với khán giả (đá chai nước lên khán đài) trong trận đấu giữa HA Gia Lai - SL Nghệ An trên sân Pleiku vòng 20.

CÔNG TUẤN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]