Theo đó, từ ngày 20-7, tiêu chuẩn diện tích làm việc tối đa của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND sẽ là 15m2 (mức cũ là 10-12m2); phó bí thư và phó chủ tịch là 12m2. Các chức danh công chức chuyên trách về văn phòng, địa chính, hộ tịch… tiêu chuẩn diện tích làm việc tối đa là 10m2, những người hoạt động không chuyên trách là 5m2.
Ngoài ra, các trụ sở làm việc xây dựng mới, diện tích các bộ phận công cộng, kỹ thuật, phụ trợ, phục vụ phải được tính tối đa bằng 70% tổng diện tích làm việc cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đối với trụ sở đã xây dựng thì được xác định theo thực tế sử dụng. Quy định có hiệu lực từ ngày 20-7.
ĐL